Pháp: Thẩm phán thụ lý vụ xét xử liên quan Tổng Giám đốc IMF bị điều tra

30/05/2013 11:04 GMT+7 | Trong nước

Ngày 29/5, các công tố viên Pháp cho biết ông Pierre Estoup, thẩm phán thụ lý vụ xét xử tranh chấp tài chính vào năm 2008 liên quan Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde, đã chính thức bị điều tra về hành vi gian lận.

Ông Estoup là thẩm phán thụ lý vụ xét xử Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

Ông Pierre Estoup nằm trong nhóm 3 thẩm phán từng ủng hộ giải trình của tỷ phú Bernard Tapei, dẫn đến việc Chính phủ Pháp thời bà Lagarde làm bộ trường tài chính đã bồi thường cho ông Tapei 400 triệu Euro (515 triệu USD) mà ông này cho là bị thiệt hại trong vụ bán công ty sản xuất đồ thể thao Adidas cho Ngân hàng Crédit Lyonnais, do Nhà nước nắm cổ phần chính.

Tỷ phú Tapei cho rằng Crédit Lyonnais lừa gạt ông bằng cách đánh giá thấp giá trị công ty Adidas, đồng thời đòi chính phủ bồi thường. Ông Estoup bị bắt giữ ngày 27/5 vừa qua, trong khi bà Lagarde tuần trước đã bị thẩm vấn vì quyết định bồi thường gây tranh cãi này.

Theo nguồn thạo tin, việc ông Estoup bị điều tra chứng tỏ giới chức tư pháp nghi ngờ ông, cùng với các thẩm phán còn lại, đã dành cho tỷ phú Tapei một phán quyết thuận lợi. Các nhà điều tra cũng đang tìm cách xác minh liệu ông Tapei có ủng hộ chiến dịch vận động tranh cử năm 2007 của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy để đổi lấy phán quyết này hay không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm