Pakistan: Máy bay quân sự đâm nhau giữa trời

18/05/2012 06:31 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - 2 chiếc máy bay huấn luyện hạng nhẹ của không quân Pakistan đã đâm thẳng vào nhau hôm 17/5 tại khu vực Tây Bắc Islamabad, làm 4 người thiệt mạng. Đây đã là vụ tai nạn thứ 6 liên quan tới không quân trong vòng 7 tháng qua, cũng là vụ thứ 2 trong tuần, gây nhiều quan ngại về an toàn liên quan tới phi đoàn máy bay chiến đấu chủ yếu do Trung Quốc và nước này sản xuất.

Nguyên nhân gây ra vụ va chạm chưa được làm rõ. Chỉ biết 1 trong 2 chiếc máy bay Mushshak sử dụng cánh quạt, có 2 chỗ ngồi, đã đâm thẳng xuống một ngôi nhà, khiến một bé gái và một người đàn ông cao tuổi bị thương. Chiếc thứ 2 rơi cắm đầu xuống cánh đồng nằm gần đó, tại vùng Rashkai cách thủ đô Pakistan 160km. Cảnh sát địa phương cho biết trong 4 nạn nhân này có 2 là huấn luyện viên và 2 là học viên.Thứ Sáu tuần trước, một chiếc máy bay chiến đấu phản lực cũng đã đâm xuống thị trấn Sonmiani của Pakistan, nhưng phi công kịp bung dù nên thoát chết.

Không quân Pakistan hiện có rất nhiều máy bay do Trung Quốc sản xuất, gồm những chiếc F-7PG và A-5, bên cạnh số lượng nhỏ các máy bay F-16 của Mỹ và Mirage của Pháp. Pakistan cũng đang trong quá trình mua thêm một loạt các máy bay JF-17 Thunder jet do Trung Quốc và nước này hợp tác sản xuất.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm