NSA: Trung Quốc có khả năng đánh sập các hệ thống máy tính của Mỹ

22/11/2014 09:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc có khả năng xâm nhập và đánh sập mạng máy tính của các nhà máy điện, mạng lưới hàng không và các công ty tài chính của Mỹ. Đây là lời cảnh báo do Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Mike Rogers đưa ra ngày 20/11.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ về những mối đe dọa qua mạng, Tướng Rogers chỉ rõ những đối tượng tấn công kỹ thuật số có khả năng thâm nhập các hệ thống nói trên và thực hiện nhiệm vụ do thám để xác định phương thức kết nối các mạng này.

Ông bày tỏ quan ngại rằng một số nước, tổ chức hoặc cá nhân có khả năng sự dụng khả năng truy cập để đánh sập mạng lưới kết nối trên. Theo nhận định của Tướng Rogers, Trung Quốc và "có thể một hoặc hai quốc gia" khác có khả năng thực hiện những cuộc tấn công trên.


Hệ thống điện lưới của Mỹ có thể bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Ảnh: News Locker

Đây không phải lần đầu tiên Washington đưa ra cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Bắc Kinh. Hồi tháng Năm vừa qua, Mỹ đã kết tội năm sĩ quan Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn - công ty của Mỹ.

Phía Mỹ khẳng định những người này đã tấn công hệ thống máy tính của các tập đoàn, công ty lớn của Mỹ để đánh cắp các thông tin về thiết kế các nhà máy hạt nhân, quy trình sản xuất các sản phẩm năng lượng Mặt Trời và các bí mật thương mại khác.

Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng đó là "sự bịa đặt" và sẽ làm tổn hại sự hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Bắc Kinh hối thúc Washington ngay lập tức đính chính cáo buộc trên, đồng thời khẳng định chính phủ, quân đội Trung Quốc cùng những cá nhân liên quan không tham gia vào việc đánh cắp bí mật thương mại qua mạng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm