Nhóm chiến binh liên kết với IS đe dọa giết con tin Pháp

23/09/2014 11:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày 22/9, một nhóm chiến binh Algeria có liên quan tới Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã bắt cóc một công dân Pháp và đe dọ sẽ giết con tin trong vòng 24 giờ nếu Paris không ngừng không kích vào IS.

Nhóm vũ trang với tên gọi Jund al-Khilifa đã đăng tải lên Internet đoạn video cho thấy chúng đang giam giữ một con tin có mái đầu bạc, đeo kính, mang tên Herve Pierre Gourdel. Trong video, Gourdel ngồi trên mặt đất, bên cạnh là 2 chiến binh bịt kín mặt, ôm súng trường AK-47.

Video được tung ra ngay sau khi IS phát đi lời kêu gọi người Hồi giáo giết công dân của các quốc gia phương Tây tham gia chiến dịch không kích lực lượng này. Danh tính của người Pháp trong đoạn video cũng đã được chính quyền Pháp xác thực.

Trước đó, Mỹ đã xây dựng một liên minh rộng lớn gồm hơn 50 quốc gia để thực hiện kế hoạch trừ khử tận gốc IS. Quyết định tiêu diệt IS được đưa ra sau khi nhóm này đánh chiếm một khu vực lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria, thực hiện nhiều hoạt động tàn bạo như cắt đầu con tin và thảm sát tù binh.


Hình ảnh cắt từ videp đe dọa hành quyết con tin người Pháp Herve Pierre Gourdel.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng Internet, thủ lĩnh IS là Abu Mohamed al-Adnani nói rằng người Hồi giáo phải lùng sục và giết công dân phương Tây nói chung, Mỹ, Pháp nói riêng. “Nếu bạn có thể giết một người Mỹ hay người châu Âu, bao gồm cả công dân của các quốc gia tham gia vào liên minh chống lại IS, thì hãy tin vào Thánh Allah và giết hắn" - gã này nói.

Sau khi lên tiếng xác thực về danh tính của con tin, Chính phủ Pháp đã trấn an nhân dân trong nước. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve tuyên bố: “Pháp không hề run sợ... Pháp đã chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa từ IS".

Tuy nhiên Jund al-Khilifa đã gây áp lực không nhỏ cho Paris khi khẳng định sẽ giết con tin trong vòng 24 giờ, tính từ thời điểm đoạn video được công bố. Việc hành quyết sẽ diễn ra nếu Chính phủ của ông Hollande không rút khỏi liên minh chống lại IS. Jund al-Khilifa cũng cho biết đã bắt cóc Gourdel ở một khu vực miền núi phía đông Algeria, nơi Al-Qaeda đang hoạt động. Tổ chức nói rằng đây là câu trả lời với lời kêu gọi giết người phương Tây của IS.


IS đã kêu gọi các nhóm thánh chiến giết công dân của các quốc gia phương Tây

Cho đến nay, Pháp vẫn là quốc gia phương Tây duy nhất tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ chống lại IS ở Iraq. Họ đã thực hiện đợt tấn công đầu tiên vào ngày 20/9. Hôm 22/9, Australia thông báo đã điều máy bay chiến đấu tới Trung Đông, tuy nhiên chưa rõ khi nào nước này sẽ bắt đầu việc không kích. Canada, một thành viên khác của liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, cũng đang cân nhắc việc mở rộng quy mô cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Hải Yến

Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm