Nhiều nước phản đối nghị quyết kêu gọi đưa Triều Tiên ra ICC

19/12/2014 09:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu ngày 18/12 trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc sau khi cơ quan này thông qua nghị quyết kêu gọi đưa CHDCND Triều Tiên ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), Phó Đại sứ Triều Tiên An Myong Hun đã cáo buộc nghị quyết trên là "sản phẩm của một âm mưu và sự đối đầu chính trị", dựa trên một báo cáo không đúng sự thực.

Ông nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không chấp nhận việc sử dụng các vấn đề nhân quyền như là một công cụ để lật đổ hệ thống xã hội.

Trong khi đó, Cuba cho rằng việc bỏ phiếu về văn kiện do Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản soạn thảo này đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khi thay vì thúc đẩy hợp tác phát triển, các nước chỉ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt. Trung Quốc, Nga, Belarus, Iran, Syria và Venezuela cũng phản đối nghị quyết này.

Ngày 18/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lên án hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên và kêu gọi đưa Bình Nhưỡng ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ảnh: THX - TTXVN

Trước đó cùng ngày, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã lên án hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên và kêu gọi đưa Bình Nhưỡng ra ICC.

Nghị quyết không mang tính ràng buộc này được thông qua với 116 thuận, 20 phiếu chống và 52 phiếu trắng, trong đó đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa Triều Tiên ra ICC và cân nhắc trừng phạt có mục tiêu nhằm vào ban lãnh đạo Bình Nhưỡng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Hội đồng Bảo an có tìm cách đưa Triều Tiên ra ICC hay không khi mà Trung Quốc và Nga được dự đoán sẽ phản đối bước đi này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm