Nhật Bản, Australia đưa nhau ra tòa vì cá voi

13/04/2013 10:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án Công lý Quốc tế của LHQ đã vừa thông báo thời gian diễn ra phiên xét xử đơn kiện của Australia chống lại chương trình săn cá voi của Nhật Bản tại Nam Cực. Phiên xử sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại The Hague, Hà Lan.

Australia đã khởi kiện Nhật Bản từ năm 2010.

Theo phía Australia, đã có một lệnh cấm săn cá voi vì mục đích thương mại tồn tại trong 25 năm qua. Tuy nhiên Nhật Bản vẫn săn 1.000 con cá voi mỗi năm để phục vụ cho mục đích mà họ gọi là "nghiên cứu khoa học". Các nhà phê bình nói rằng đây chỉ là một lớp vỏ bọc. 


Australia đã gửi đơn yêu cầu tòa án của LHQ phải dừng chương trình của Nhật Bản lại, bao gồm cả việc đi săn cá voi ở Nam Cực dưới một giấy phép đặc biệt. Tòa án sẽ nghe lý lẽ của đôi bên từ ngày 26/6 tới ngày 16/7. New Zealand, nước ủng hộ Australia, cũng sẽ có ý kiến trước tòa.

"Australia sẽ  có cơ hội đứng trước tòa để khẳng định một lần sau cùng rằng chương trình săn cá voi của Nhật Bản không phục vụ mục đích khoa học và đã chống lại luật pháp quốc tế. Australia sẽ dừng vụ tàn sát này lại" - công tố viên trưởng Australia Mark Dreyfus tuyên bố.

Tuy nhiên Nhật Bản khẳng định họ không làm gì phi pháp và sẽ bảo vệ hành động của mình tới cùng.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm