Nguyên thủ các nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Venezuela

15/04/2013 16:32 GMT+7 | Trong nước

Ngay sau khi ứng cử viên đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Nicolas Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/4, nhiều nước đã gửi điện chúc mừng nhà lãnh đạo mới của quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời nêu bật những thành tựu mà chính phủ cách mạng Bolivar đã xây dựng trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong điện mừng gửi Tổng thống đắc cử Venezuela, Chủ tịch Cuba Raul Castro cho rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua của ông Maduro là minh chứng cho sức mạnh của những tư tưởng và thành tựu mà cố Tổng thống Hugo Chavez đã gây dựng. Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh sự trung thành của ông Maduro sẽ đảm bảo cho tiến trình cách mạng Bolivar tiếp tục tiến lên, đồng thời khẳng định tình hữu nghị và cam kết trước sau như một đối với chính phủ của Tổng thống đắc cử Maduro.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cũng chúc mừng thắng lợi của ông Maduro và cách mạng Bolivar, đồng thời khẳng định Venezuela sẽ không bao giờ quay trở lại quá khứ. Trong khi đó, Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã gửi thông điệp chúc mừng qua mạng xã hội Twitter ngay sau khi kết quả bầu cử tại Venezuela được công bố và cho rằng nhân dân Venezuela đã chứng minh tính dân chủ trong một ngày trọng đại. Nữ nguyên thủ Argentina cũng nhấn mạnh tình cảm đối với người bạn lớn Hugo Chavez và kêu gọi các bên tôn trọng quyết định của nhân dân.

Về phần mình, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố thắng lợi của ông Maduro là chiến thắng của cả Mỹ Latinh, đồng thời cho rằng kết quả này sẽ giúp tăng cường khối đoàn kết trong các tổ chức khu vực mà cố lãnh đạo cánh tả Hugo Chavez đã tạo dựng như Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (Unasur), Cộng động các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) hay Sự lựa chọn Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA).

Sau khi kết quả bầu cử tại Venezuela được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Maduro. Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro,Venezuela sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Liên bang Nga. Ông khẳng định Mátxcơva sẵn sàng phát triển hơn nữa cuộc đối thoại xây dựng với Caracas trên mọi phương diện của các vấn đề song phương và quốc tế nhằm phục vụ lợi ích của hai nước và hai dân tộc.
Ông Maduro đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/4 tại Venezuela với 50,66 % số phiếu bầu ủng hộ so với tỷ lệ 49,07% của ứng cử viên đối lập Henrique Capriles.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm