Nga lại công bố kế hoạch bán vũ khí cho Syria

01/06/2013 08:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà sản xuất máy bay MiG của Nga hôm 31/5 nói rằng họ đã có kế hoạch ký thỏa thuận bán ít nhất 10 chiếc máy bay chiến đấu cho Syria. Tổng giám đốc MiG Sergei Korotkov thông báo một phái đoàn của Syria đang ở Moskva để đàm phán chi tiết về hợp đồng chuyển giao những chiếc chiến đấu cơ đời mới MiG-29 M/M2. Phía Syria cũng ngỏ ý muốn mua "hơn 10 chiếc máy bay" loại này.



Báo chí Nga nói rằng cách đây vài năm, Syria đã đặt mua 12 chiếc MiG-29 M2 kèm theo lựa chọn mua thêm 12 chiếc nữa. Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm nói rằng Nga đã có kế hoạch cung cấp cho Syria 24 chiếc máy bay này.

MiG-29 M2 là phiên bản hiện đại của máy bay chiến đấu MiG 29 2 động cơ, vốn đã phục vụ trong không quân Nga từ những năm 1980. Syria hiện có 20 chiếc MiG-29 đời cũ.

Trước đó, Nga đã gây chú ý khi thông báo chuyển tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Trong hơn 4 thập kỷ qua, Moskva đã chuyển số tên lửa, máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo và các trang thiết bị quân sự khác trị giá hàng tỷ USD cho Syria. Giới phân tích nói rằng Syria hiện cũng là đồng minh cuối cùng của Nga ở Trung Đông và nước này đang cho phép Nga để lại một căn cứ hải quân ở ngay bên ngoài căn cứ của Liên Xô cũ từng lập ra.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm