NATO có vũ khí chống tấn công liều chết bằng xe hơi

16/09/2013 09:02 GMT+7 | Trong nước

Theo Tân Hoa xã, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) mới đây đã công bố một thành quả nghiên cứu mới, theo đó có thể lợi dụng chùm sóng điện từ cường độ cao để phòng ngừa việc những kẻ tấn công liều chết sử dụng xe hơi tiếp cận mục tiêu.

Vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào binh lính NATO ở Afghanistan. Ảnh: AFP

Thiết bị mới được phát minh sẽ phóng chùm sóng điện từ cường độ cao để gây nhiễu hệ thống điều khiển điện tử của xe hơi, và một khi phát hiện xe khả nghi tiếp cận, thiết bị này có thể phóng chùm sóng để làm xe "chết máy".

Hình ảnh video cho thấy thiết bị này tương đối nhỏ gọn, có thể đặt trên thùng xe con. Ngoài việc phát huy hiệu quả đối với xe hơi, thiết bị mới còn có thể gây nhiễu hoặc làm cho xuồng máy, bom điều khiển từ xa và máy bay không người lái ngừng hoạt động.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm