Mỹ xem lời đe dọa tấn công của Triều Tiên là 'hết sức nghiêm trọng'

27/03/2013 10:50 GMT+7 | Trong nước

Ngày 26/3, giới chức Mỹ khẳng định những tuyên bố mới nhất của CHDCND Triều Tiên về việc phát động tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khu vực Thái Bình Dương, bao gồm lục địa Mỹ, Hawai và Guam là hết sức nghiêm trọng.

Khẳng định này được đưa ra một ngày sau khi Hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết các đơn vị tên lửa chiến lược và pháo tầm xa của nước này đã được lệnh sẵn sàng tham gia tấn công ở mức A nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

Máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, Okinawa - Nguồn: AFP/ TTXVN
Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little bày tỏ quan ngại trước những tuyên bố của phía Bình Nhưỡng, coi đây là những phát ngôn hết sức nghiêm trọng. Theo quan chức Bộ Quốc phòng này, các hành động của Triều Tiên sẽ chỉ khiến nước này bị cô lập và có thể đe dọa các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thiết lập hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á. Ông Little đồng thời tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Trong khi đó, người phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney cũng đưa ra những phát biểu tương tự, cho rằng thái độ của Triều Tiên sẽ khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến các nước khác. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố nhấn mạnh
Washington luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh cho hai đồng minh trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng cho biết từ nay đến năm 2017 sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở căn cứ không quân Fort Greely, bổ sung cho 30 hệ thống đánh chặn sẵn có ở khu vực duyên hải tại California và Alasca nhằm đối phó với Triều Tiên.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba vào tháng 2 vừa qua, dẫn tới việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết gia tăng trừng phạt nước này. Triều Tiên sau đó đã đơn phương hủy bỏ Hiệp định Đình chiến tạm thời chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tổ chức diễn tập bắn đạn thật sử dụng các máy bay không người lái và máy bay đánh chặn tên lửa hành trình nhằm đáp trả hai cuộc tập trận mang tên "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" giữa Mỹ và Hàn Quốc tại khu vực Bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong khi đó, Nhật Bản và Australia cũng đã thông báo kế hoạch trừng phạt Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên như một phần trong nỗ lực do Mỹ đi đầu nhằm vào ngân hàng ngoại hối chính của Bình Nhưỡng mà Washington cho rằng đã bơm tiền cho chương trình hạt nhân của nước này.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm