Mỹ tăng cường triển khai khí tài quân sự tại Đông Âu

26/11/2014 15:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Mỹ Ben Hodges, ngày 25/11 cho biết quân đội nước này có kế hoạch triển khai khoảng 150 xe tăng và xe bọc thép tại các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm tới. Một số xe bọc thép hạng nặng có thể sẽ được triển khai tới Đông Âu.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Estonia, tướng Hodges thông báo gần 50 xe bọc thép đã được triển khai và 100 xe tăng M1 Abrams cùng các xe chiến đấu bộ binh Bradley trước tiên sẽ được điều đến Đức cũng như một số nước khác để phục vụ cho các cuộc tập trận của binh sĩ Mỹ và các đồng minh NATO.

Theo tướng Hodges, kế hoạch triển khai này tiết kiệm hơn nhiều so với việc vận chuyển xe tăng qua Đại Tây Dương và cũng đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện hiệu quả hơn. Sau các cuộc tập trận, binh lính Mỹ về nước và để lại toàn bộ số khí tài quân sự này ở nước sở tại.


Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: saintsrow.wikia.com

Ông Hodges cũng cho biết sẽ sớm đề xuất triển khai một số xe tăng và xe bọc thép tại các nước đồng minh NATO ở Đông Âu như Ba Lan, Romania, Bulgaria, các nước Baltic, ....

Kế hoạch triển khai khí tài quân sự này của Bộ Quốc phòng Mỹ là một phần trong chiến dịch có tên gọi "Giải pháp Đại Tây Dương" tại Ba Lan và các nước vùng Baltic nhằm trấn an các đồng minh trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo chiến dịch này, các đơn vị thuộc Lực lượng Lục quân Mỹ đồn trú tại châu Âu sẽ được triển khai luân phiên để tiến hành các cuộc tập trận chung trong châu lục. Hiện các binh sỹ thuộc Sư đoàn Cavalry đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tập trận tại Ba Lan và khu vực Baltic cho đến trung tuần tháng 12, khi Trung đoàn Cavalry hiện đóng tại Đức thay thế. Sư đoàn Bộ binh sẽ tiếp quản nhiệm vụ này vào mùa Xuân 2015. Hiện quân đội Mỹ có khoảng 29.000 binh sỹ đồn trú thường trực tại Đức, Italy và Bỉ.

NATO luôn cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng NATO đã ủng hộ "những điều bịa đặt vô căn cứ". Quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên căng thẳng kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine và từ tháng 4/2014, hai bên đã tạm đình chỉ các kênh hợp tác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm