Mỹ, EU và Iran nỗ lực thúc đẩy đàm phán về vấn đề hạt nhân

01/11/2014 15:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/10 cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Iran và đại diện Liên minh châu Âu (EU) tại Oman trong thời gian tới nhằm thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran vào thời hạn chót 24/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tham dự cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và bà Catherine Ashton - đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 9 và 10/11.

Bà Psaki cho biết cuộc gặp nói trên là một phần trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cùng với Đức) với sự phối hợp của EU về chương trình hạt nhân của Tehran.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Đại diện EU Catherine Ashton tại cuộc đàm phán ba bên hôm 16/10. Ảnh: AFP - TTXVN

Tham gia đoàn đàm phán của Mỹ có cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman, cố vấn cấp cao Jake Sullivan và các thành viên khác.

Hồi tháng 7, Iran và Nhóm P5+1 đã nhất trí kéo dài các cuộc đàm phán hạt nhân thêm 4 tháng nữa do các bên không thể thu hẹp bất đồng về những vấn đề quan trọng.

Sau đó, hai bên đã tiến hành cuộc gặp tại Vienna (Áo), nhưng không đạt được bước đột phá nào. Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 18/11 cũng tại Vienna.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Âu-Mỹ, ông Majid Takht-e-Ravanchi ngày 28/10 vừa qua đã nhấn mạnh rằng Tehran không cố tình kéo dài thời gian đàm phán và đang cố gắng đạt được một thỏa thuận toàn diện với Nhóm P5+1 trước thời hạn chót vào ngày 24/11 tới.

Ông khẳng định đàm phán phải dẫn đến việc dỡ bỏ cùng lúc tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và Tehran sẽ không chấp nhận việc dỡ bỏ từ từ cũng như phân loại các biện pháp trừng phạt về kinh tế, thương mại, chính trị.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm