Mỹ bắt đầu không kích vào đất Syria

23/09/2014 11:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết đã bắt đầu không kích vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria, qua đó mở ra mặt trận thứ 2 trong chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt lực lượng cực đoan này.

Trong một thông cáo gửi đến với các cơ quan truyền thông trong tối 22/9, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc là Chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng lực lượng quân sự Mỹ và đồng minh đang tiến hành hoạt động quân sự chống lại nhóm khủng bố ISIL (tên khác của IS) ở Syria bằng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk. Vì hoạt động đang được tiến hành nên tại thời điểm này, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết...”

Trong một tuyên bố đăng trên trang cá nhân Twitter, ông Kirby cũng viết: “Quân đội Mỹ và các quốc gia đối tác đã bắt đầu tấn công các mục tiêu ISIL ở Syria, sử dụng kết hợp máy bay tiêm kích, cường kích cùng các quả tên lửa Tomahawk”.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - Chuẩn Đô đốc John Kirby thông báo về cuộc không kích IS trên trang Twitter cá nhân

Theo tờ Wall Street Journal, cuộc không kích được thực hiện ở cả khu vực gần biên giới Iraq - Syria cũng như sâu bên trong Syria, bao gồm cả thành phố Raqqa – thành trì của IS.

Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay các quốc gia đồng minh tham gia không kích cùng Mỹ là Arab Saudi, Jordan, các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất và Bahrain.

Hải Yến
Theo The Wire

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm