Múa lân đón Trung Thu trên đường phố Brussels

23/09/2019 08:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếng trống rộn ràng, màn múa lân điêu luyện cùng những em nhỏ rước đèn lồng trên con phố thuộc quận Ixelles, thủ đô Brussels của Bỉ, đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bản địa.

Tết Trung thu mừng 200 năm khai phá đất nước Singapore

Tết Trung thu mừng 200 năm khai phá đất nước Singapore

Không khí lễ hội Trung thu đã tràn ngập trên khắp các đường phố của Singapore, đặc biệt là các chương trình lễ hội vô cùng đặc sắc diễn ra tại khu phố Chinatown chào mừng kỷ niệm 200 năm khai phá đất nước diễn ra tối 8/9.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Brussels, màn múa lân vui nhộn là điểm nhấn của lễ khai mạc Tết Trung Thu do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức chiều 22/9 tại Brussels.

Đến vui Trung Thu cùng bà con Việt kiều, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, Vũ Anh Quang đã gợi lại những nghi lễ truyền thống đón Trung Thu của các dân tộc và các vùng miền Việt Nam. Đại sứ kể với bà con những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của mình, dù hoàn cảnh chiến tranh nhưng trẻ em vẫn được đón những trung thu nên thơ dưới ánh trăng rằm sáng ngời. Đại sứ đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức được một sự kiện có ý nghĩa cho bà con Việt kiều, nhất là trẻ em và các bạn bè nước ngoài yêu quý Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chương trình Tết Trung thu 2019 gồm nhiều hoạt động rất hấp dẫn các em nhỏ. Những câu đố vui về đêm trung thu, chú Cuội, chị Hằng hay thỏ Ngọc được các em nhanh chóng hiểu và nhiệt tình tham gia trả lời bằng tiếng Việt dù vốn từ đôi lúc còn hạn chế. Những tà áo dài thướt tha do các mẹ và các bé trình diễn rạng rỡ lung linh trên nền nhạc bài hát "Xin chào Việt Nam". Màn ảo thuật khiến các bé ùa lên ngồi la liệt trước sân khấu và những em được mời biểu diễn cùng ảo thuật gia tỏ ra vô cùng phấn khích. Các em càng thích thú khi được Đại sứ và phu nhân trao tặng những chiếc đèn lồng xinh xắn.

Ngày lễ Trung Thu tại Vương quốc Bỉ đã thu hút hơn 100 bà con kiều bào cùng người thân đến tham dự. Đây cũng là dịp để mọi người cùng tìm hiểu thêm về phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những sự kiện như thế này giúp cho bà con Việt kiều, nhất là các bé hiểu hơn và tự hào về đất nước con người Việt Nam, từ đó hun đúc tinh thần hướng về cội nguồn đất mẹ của những người con Việt xa xứ.

Kim Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm