Malaysia khẳng định tiếp tục chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

20/04/2014 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishammuddin Hussein ngày 19/4 khẳng định chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 sẽ vẫn được tiếp tục mặc dù có kế hoạch tái cơ cấu nhóm tìm kiếm và đánh giá lại chiến dịch tìm kiếm này.

Theo ông Hishammuddin, đội tìm kiếm dưới sự chỉ huy của Trung tâm Điều phối chung (JACC) được thành lập bởi Australia và các nước khác sẽ phải xem xét một số cách tiếp cận khác, bao gồm cả việc mở rộng phạm vi tìm kiếm và sử dụng những phương pháp thích hợp cho chiến dịch tìm kiếm hiện đã bước sang ngày thứ 44.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein (giữa) trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur. AFP/ TTXVN

Phát biểu với các phóng viên về những tiến triển liên quan tới việc tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370, ông Hishammuddin cho biết bên cạnh việc tiếp tục triển khai tàu ngầm nhỏ Bluefin-21 tìm kiếm dưới nước, Chính phủ Malaysia đang cân nhắc khả năng bổ sung thêm các phương tiện tìm kiếm khác. Một số công ty như Deftech - công ty chuyên về công nghệ quốc phòng của Malaysia, DRB - công ty về tự động hóa, Tập đoàn Boustead và một số công ty khác của Malaysia cũng đã gặp và thảo luận với các đối tác nước ngoài về khả năng tăng thêm các thiết bị tự hành dưới nước phục vụ chiến dịch tìm kiếm.

Ông Hishammuddin khẳng định Bluefin-21 đã chụp được những hình ảnh rõ nét về đáy biển trong những lần hạ thủy vừa qua, song không thu được bất cứ dấu hiệu gì có liên hệ tới MH370. Ông cũng bác bỏ thông tin báo chí đăng tải trước đó nói rằng Bluefin-21 sẽ mất từ 6 tuần cho tới 2 tháng để quét toàn bộ khu vực tìm kiếm, đồng thời cho biết công việc này sẽ được hoàn tất trong tuần tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm