Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

26/04/2015 09:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày 25/4, Nepal bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter, đã khiến thành phố Delhi của Ấn Độ rung chuyển và còn gây một trận lở tuyết chết chóc trên núi Everest. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên động đất lớn xảy ra ở nước này.

Nepal nằm ở một khu vực nơi khối lục địa Ấn Độ và lục địa Á Âu va chạm với nhau. Khi khối lục địa Ấn Độ chậm chạp tiến về khối phục địa Á Âu, nó tạo ra hiện tượng mà các nhà địa chất gọi là đứt gãy nghịch (thrust fault).

Trong đứt gãy nghịch, một mảng lục địa sẽ bị dồn lên trên mảng kia. Thông qua tiến trình này mà dãy Himalaya hùng vĩ đã hình thành. Tuy nhiên hiện tượng đứt gãy nghịch cũng tạo nên nguy cơ xảy ra các trận động đất rất lớn.


Đã có hơn 1.000 người chết trong trận động đất mới nhất ở Nepal


Dù từng xảy ra các trận động đất lớn, với cường độ lên đến 8,1 độ Richter ở Nepal trong những năm 1930, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, động đất mạnh mới trở lại nước này. Tuy nhiên, nhiều trận động đất nhỏ vẫn đều đặn xuất hiện trong thế kỷ vừa qua, gây ra thiệt hại và thương vong ở mức độ nhỏ hơn.

Năm 1408

Một trận động đất quy mô lớn đã xảy ra tại khu vực Thung lũng Kathmandu, sát hại 1/4 tới 2/3 dân số sống ở khu vực này khi ấy.

15/1/1934

Trận động đất có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử Nepal, được gọi là Bihar-Nepal, đã làm chết xấp xỉ 10.000 người. Nó cũng gây hư hại nặng nề cho tháp Dharahara - công trình đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất diễn ra hôm 25/4.

29/7/1980

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã giết chết hơn 100 người, phá hủy nhiều tòa nhà

20/8/1988

Động đất mạnh 6,8 độ Richter, xảy ra gần biên giới Nepal - Ấn Độ, đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

23/7/1994

Một trong những trận động đất xảy ra gần đây nhất, đạt ngưỡng 5,4 độ Richter, đã phá hủy hàng ngàn công trình và khiến vô số người bị thương. Nhưng kỳ diệu thay, không có ai thiệt mạng trong lần đó.

18/9/2011

Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter, được gọi là động đất Sikkim, làm 11 người ở Nepal và Ấn Độ thiệt mạng, khiến rất nhiều người khác bị thương

25/4/2015

Trận động đất chết chóc nhất kể từ năm 1934 đã xảy ra. Con số thương vong được cho là trên 1.000 người.

V.L
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm