LHQ xác nhận khí độc sarin tại Syria được phát tán bằng tên lửa

17/09/2013 09:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên Hợp Quốc ngày hôm nay công bố bản báo cáo của các thanh sát viên cho thấy những bằng chứng không thể chối cãi về việc khí sarin đã được sử dụng ở Syria.

Ông Ban ki-Moon khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria

Bản báo cáo dài 38 trang của các thanh sát viên đã được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo đó nhóm nghiên cứu đã phân tích những mẫu vật thu thập được ở Syria và tìm ra những bằng chứng rõ ràng thuyết phục về chất hóa học sarin được sử dụng trong vụ tấn công ngày 21/8 gần thủ đô Damascus. Báo cáo còn cho rằng khí độc sarin được phát tán trên diện rộng bằng một loại tên lửa tầm ngắn.

"Đây là một trong những báo cáo về vũ khí hóa học quan trọng nhất kể từ sau khi cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường ở Halabja năm 1988. Bản báo cáo cũng xác nhận trường hợp sử dụng vũ khí hóa học đầu tiên trong thế kỷ 21". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban ki-Moon phát biểu: "Cộng đồng quốc tế cần phải có trách nhiệm đảm bảo rằng vũ khí hóa học không trở thành một công cụ chiến tranh sau những gì đã xảy ra ở Syria".

Ông Ban ki-Moon cho rằng cuộc tấn công hóa học ở Syria đã vi phạm hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hóa học và là một tội ác chiến tranh. Tuy nhiên cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc không bao gồm việc xác định lực lượng nào đã sử dụng vũ khí hóa học. Ông Ban ki-Moon cũng không cáo buộc chính phủ Syria hay lực lượng nổi dậy đứng đằng sau vụ tấn công hóa học gần Damascus.

Nhóm nghiên cứu và phân tích các mẫu vật thu được đã xác định được loại tên lửa được dùng để phát tán lượng khí độc hóa học sarin. Một số nhà quan sát quốc tế cho biết loại tên lửa này không nằm trong tay của lực lượng nổi dậy.

Đại sứ Australia tại Liên Hợp Quốc, Gary Quinlan hiện đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an cho biết: "Theo quan điểm của chúng tôi và bản báo cáo sau cuộc điều tra của các thanh sát viên, vũ khí hóa học chắc chắn đã được sử dụng ở Syria".

Đại sứ Mỹ bà Samantha Power thì cho rằng quan điểm của nước Mỹ không cho thấy vũ khí hóa học được sử dụng bởi lực lượng nổi dậy. "Không có lý do gì lực lượng nổi dậy lại đột nhập vào khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ và bắn tên lửa chứa vũ khí hóa học vào chính khu vực các chiến binh nổi dậy đang chiến đấu".

Phản ứng của phương Tây cho thấy các nước Anh, Pháp đều tin rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ tấn công hóa học trong khi Nga và Trung Quốc cho rằng lực lượng nổi dậy mới là lực lượng sử dụng vũ khí hóa học.

Đại sứ Nga Vitaly Churkin nói rằng không thể đơn giản kết luận lực lượng nổi dậy không sử dụng vũ khí hóa học. Ông Churkin đặt câu hỏi tại sao lực lượng nổi dậy không hề báo cáo tổn thất trong cuộc tấn công hóa học ngày 21/8 đã khiến ít nhất 1400 người thiệt mạng.

Cuộc giao tranh ngày 21/8 đã trở thành một cuộc tấn công hóa học chết chóc mà cả lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ đều cáo buộc lẫn nhau. "Những người sống sót cho biết sau một cuộc tấn công bằng pháo kich, họ nhanh chóng gặp phải các triệu chứng khó thở, chóng mặt, buồn nôn và dị ứng ở mắt", Ông Ban ki-Moon cho biết.

Thời tiết cũng góp phần làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhiệt độ xuống thấp vào thời điểm cuộc tấn công cho phép không khí dễ dàng thâm nhập và những tầng hầm của các tòa nhà, nơi những người dân thường trú ẩn. Ông Ban ki-Moon cũng khẳng định các thanh sát viên đã thực hiện nhiệm vụ điều tra và lấy mẫu vật tuân thủ theo những quy trình nghiêm ngặt nhất.

Liên Hợp Quốc đã công bố bản báo cáo về cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria nhưng nhiều khả năng Mỹ sẽ không thực hiện kế hoạch tấn công quân sự dù đã khẳng định quan điểm cho rằng chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công hoa học. Trước đó Nga và Mỹ đã đồng ý về những điều khoản trong hiệp định ở Geneva. Theo hiệp định Geneva, Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ việc giám sát và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria từ nay cho đến giữa năm 2014.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm