Iran “khoe” tiến bộ trong công nghệ UAV

31/10/2012 06:47 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Iran đã có các bức ảnh về một căn cứ quân sự Israel nhạy cảm, do một chiếc máy bay không người lái (UAV) của nước này thu được vào đầu tháng này.

Tuyên bố trên do một nghị sĩ của Iran đưa ra trên hãng thông tấn Mehr hôm 30/10, có ý liên hệ tới vụ phong trào Hezbollah ở Lebanon thả một chiếc UAV vào Israel trước khi nó bị bắn hạ vào đầu tháng này. Theo ông Ismaeil Kowsari, Iran đã có những tiến triển lớn về công nghệ UAV.

Hình ảnh UAV xâm nhập vào Israel hồi đầu tháng này bị máy bay Israel tiêu diệt

Ông Kowsari không cung cấp thông tin chi tiết về các bức ảnh, chỉ nói rằng nơi bị chụp hình là “khu vực cấm”. Ông cũng cho biết UAV của Iran đã có thể chuyển dữ liệu trở lại trung tâm điều khiển khi đang bay. Dường như đây là tín hiệu cảnh báo của quốc gia Hồi giáo, nhằm khiến Israel từ bỏ việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm