Hitler và giấc mộng xây dựng ‘siêu thủ đô’ không tưởng

22/09/2014 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ít ai biết rằng trước khi chết, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã từng lên kế hoạch xây dựng “siêu thủ đô” với đại lộ dài hơn 8km cùng hội trường có sức chứa lên đến 180.000 người.

Buổi triển lãm giới thiệu chi tiết kế hoạch xây dựng của Hitler có tên gọi The Myth of Germania: Vision and Crimes (Chuyện hoang đường của Germania: Ảo mộng và tội ác) được tổ chức tại một hầm trú ẩn rộng lớn của phát xít Đức, đã tiết lộ “giấc mơ không thành” của ông trùm phát xít khi nuôi ý định tạo nên một “siêu thủ đô” có tên gọi Germania.


Mô hình “siêu thủ đô” có tên gọi Germania của trùm phát xít Adolf Hitler.

Nổi bật trong kế hoạch không tưởng phải kể đến đại lộ dài hơn 8km, được thiết kế bao quanh những tòa nhà kỷ niệm cao chót vót của Đệ tam đế quốc, “Hội trường Nhân dân” có diện tích gấp 2 lần Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở thủ đô Roma (Italy) với sức chứa lên đến 180.000 người cùng hàng loạt các công trình lớn, những con đường và các bức tượng mà Hitler tuyên bố sẽ còn tồn tại đến 1.000 năm sau.


Kiến trúc sư Albert Speer và Hitler.

Tác giả của bản thiết kế chi tiết kế hoạch xây dựng của Hitler chính là kiến trúc sư Albert Speer - người thoát khỏi án tử vì tội diệt chủng người Do Thái tại Tòa án quốc tế Nuremberg. Speer cũng từng tiết lộ rằng ông, Hitler và Heinrich Himmler - một trong những nhân vật chỉ huy quân sự quan trọng của phát xít Đức, dự định sẽ sử dụng lao động nô lệ người Do Thái là tù nhân ở các trại tập trung để phục vụ quá trình xây dựng Germania.

Trước đó, để nhanh chóng hoàn thành “siêu thủ đô”, nếu Đức giành chiến thắng trong Thế chiến II, kiến trúc sư này cũng đã xua đuổi tất cả cư dân người Đức sinh sống trong khu vực được quy hoạch, buộc họ di chuyển đến 24.000 căn hộ từng thuộc sở hữu của người Do Thái.


Mô hình “Hội trường Nhân dân” có sức chứa lên đến 180.000 người.

Phụ trách triển lãm Gernot Schaulinski cho rằng: “Đây không chỉ đơn thuần là Germania với sở thích của một kẻ độc tài. Nó còn là sản phẩm của một hệ tư tưởng đứng đằng sau".

Triển lãm này được Berlin Underground, hiệp hội đang tiến hành khám phá, mở ra nhiều hầm trú ẩn và các công trình công cộng từ thời phát xít Đức thực hiện. Triển làm diễn ra tại một căn hầm rộng lớn do phát xít Đức xây dựng tại quận Wedding ở thủ đô Berlin và đã trở thành một điểm thu hút nhiều khách du lịch.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm