Hãng thời trang nổi tiếng bị phản ứng vì áo tù nhân Do thái

28/08/2014 17:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi nhận được hàng loạt những lời chỉ trích nặng nề, nhà bán lẻ thời trang nổi tiếng Tây Ban Nha Zara đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi vì rao bán sản phẩm giống với chiếc áo đồng phục của tù nhân Do Thái trong trại tập trung.
 
Zara cho biết chiếc áo phông kẻ sọc có hình ngôi sao vàng bên ngực trái, là sản phẩm may mặc được hãng lấy cảm hứng từ "ngôi sao của những cảnh sát trong các bộ phim cổ điển phương Tây". Tuy nhiên, Zara lại không ngờ rằng chiếc áo này khiến không ít người liên tưởng đến đồng phục áo tù của người Do thái trong cuộc tàn sát chủng tộc mang tên Holocaust.

Mẫu áo khiến Zara nhận cả "rổ đá".

Bị phản đối dữ dội và lên án gay gắt, Zara đã buộc phải cho thu hồi sản phẩm chỉ sau một vài giờ rao bán và công khai xin lỗi trên Twitter vì sơ suất làm “nóng mặt” nhiều người. Theo thông cáo báo chí chính thức từ Inditex - công ty mẹ của Zara, tất cả mẫu áo sọc có sao vàng ở các cửa hàng Zara trên toàn thế giới cũng như các hình ảnh quảng cáo trên trang web của nhà bán lẻ Tây Ban Nha đã đồng loạt bị gỡ bỏ.

Áo tù của người Do thái trong các trại tập trung thời Holocaust.

Inditex cũng khẳng định các sản phẩm còn lại sẽ bị "hủy bỏ": "Inditex muốn khẳng định lại sự tôn trọng tối đa của mình với tất cả các nền văn hóa và tôn giáo. Các nhân viên ở 180 quốc gia (nơi sản phẩm của hãng được phân phối) cùng nhau làm việc và đều đại diện cho tất cả các nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo của thế giới hiện đại. Inditex tự hào về sự đa dạng văn hóa của mình. Ngoài ra, sự tôn trọng các nguyên tắc cũng sẽ dẫn đường và xây dựng nên giá trị doanh nghiệp. Chúng tôi luôn lên án và đấu tranh loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử”.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm