FBI bắt kẻ bị truy nã nhiều năm

25/11/2012 16:06 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/11, cảnh sát Liên bang Mexico ra thông báo cho biết được sự hỗ trợ thông tin tình báo của Mỹ, ngày 23/11, tại thành phố Guadalajara, thủ phủ bang miền Tây Jalisco, lực lượng đặc nhiệm nước này đã tóm gọn tên Joe Luis Sáenz, một trong 10 tên tội phạm nguy hiểm nhất bị Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã trong suốt 14 năm qua.

FBI đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Xaen từ năm 1998 với nhiều tội danh, trong đó có hãm hiếp, bắt cóc, giết người và tàng trữ ma túy trái phép, đồng thời trao giải thưởng 100 triệu USD cho ai cung cấp tin tức về nơi ẩn náu của tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Trong một thông báo, FBI cho biết Xaen sinh năm 1975 tại Los Angeles và bị kết tội bắn chết 2 đối thủ vào tháng 7/1998, hãm hiếp và giết người yêu của chính hắn sau đó 2 tuần và gây nhiều tội ác khác vào năm 2008.

Chính phủ Mexico thông báo, trong một vài ngày tới sẽ công bố những thông tin liên quan đến nhân vật này trước báo chí và tiến hành các thủ tục dẫn độ về Mỹ.

Theo TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm