Edward Snowden tiết lộ Mỹ xâm nhập hàng triệu tin nhắn điện thoại di động ở Trung Quốc

23/06/2013 13:00 GMT+7 | Trong nước


Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hongkong số ra ngày 22/6 đưa tin, cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ Chính phủ Mỹ đã xâm nhập hệ thống máy tính của các công ty viễn thông ở Trung Quốc để thu thập thông tin từ hàng triệu tin nhắn qua điện thoại di động.

Theo Snowden, NSA đã thực hiện hơn 61.000 vụ đánh cắp thông tin trên toàn cầu, trong đó có hàng trăm vụ nhằm vào các đối tượng ở Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hongkong thuộc Trung Quốc. Trong số các đối tượng bị xâm nhập có trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở thủ đô Bắc Kinh và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông độc lập hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương Pacnet có trụ sở ở Hồng Công và Singapore.

Ảnh: Guardian

Báo trên cũng cho biết Snowden đã cung cấp một số tài liệu liệt kê những hành vi đánh cắp thông tin trong hơn 4 năm qua của NSA, trong đó có cả các địa chỉ internet (IP).

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên báo Guardian của Anh, Snowden cũng tiết lộ Cơ quan Kiểm soát Viễn thông Chính phủ Anh gần đây gia tăng xâm nhập bí mật các đường cáp quang truyền tải các cuộc điện thoại và các truy cập Internet trên toàn cầu. Theo tờ Guardian, những thông tin này sau đó được cơ quan trên chia sẻ với NSA.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, hiện Snowden vẫn "an toàn" ở HongKong - nơi có hệ thống pháp luật riêng, có một điều khoản cho phép tị nạn chính trị và có hiệp định dẫn độ với Mỹ. Tuy nhiên, đặc khu hành chính này vẫn chịu sự điều hành của Bắc Kinh trong các chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Hãng thông tấn AP đưa tin các quan chức Mỹ đã liên hệ với nhà chức trách HongKong về việc dẫn độ Snowden. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Caitlin Hayden, đã xác nhận phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Tom Donilon với đài phát thanh CBS ngày 22/6 cho biết đề nghị trên đã được gửi tới nhà chức trách HongKong trên cơ sở cáo buộc hình sự đối với Snowden.

Trước đó, ngày 21/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Snowden hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản của chính phủ. Tòa án liên bang ở Alexandria, bang Virginia - Mỹ đã bắt đầu thụ lý vụ kiện, trong đó nêu rõ Snowden đã cung cấp trái phép thông tin quốc phòng và cố ý cung cấp các thông tin tình báo truyền thông mật. Cả hai tội danh này đều bị khép tội theo Đạo luật Tình báo của Mỹ. Ngoài ra, Snowden còn bị cáo buộc đánh cắp tài sản của chính phủ. Với mỗi tội danh trên, Snowden có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là 10 năm tù giam.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc dẫn độ Snowden từ Hongkong về Mỹ xét xử sẽ là một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm