Đức trả tự do cho một điệp viên hàng đầu của Nga

22/11/2014 14:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo Tiêu điểm của Đức ngày 21/11, giới chức nước này đã trả tự do cho một điệp viên hàng đầu của Cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SWR), người bị kết án tù 5 năm rưỡi tại Đức.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn nguồn tin từ báo trên cho biết nữ điệp viên 48 tuổi có tên Heidrun Anschlag này đã rời Đức về Nga hôm 19/11 vừa qua. Tuy nhiên, chồng cô là Andreas Anschlag, 53 tuổi, bị kết án tù 6 năm rưỡi, vẫn bị giam giữ.


Heidrun Anschlag đã được thả trước hạn. Nguồn: www.zimbio.com

Trước khi bị bắt giữ tháng 10/2011, cặp vợ chồng người Nga này đã sống hơn 20 năm ở hai thành phố là Marburg thuộc bang Hessen và Balingen thuộc bang Baden-Württemberg. Người chồng từng là một kỹ sư chế tạo máy làm việc cho nhiều công ty của khu vực miền Nam nước Đức. Con gái của cặp vợ chồng này không hề biết các hoạt động tình báo của cha mẹ cho tới khi họ bị bắt.

Giới quan sát nhận định việc Đức trả tự do cho Heidrun Anschlag, người được cho đã làm việc cho tình báo Nga hơn 20 năm, có thể nằm trong thỏa thuận trao đổi điệp viên bị bắt giữ giữa hai nước. Sau khi Đức bắt giữ cặp đôi này, phía Nga đã tiến hành đàm phán với Chính phủ Đức về các điều kiện để trả tự do cho hai người này. Trong khi đó, phía Đức muốn Nga trả tự do cho 3 điệp viên, những người được cho đã làm việc cho tình báo Mỹ và Đức, bị phạt rất nặng tại Nga.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm