Dubai & Trò chơi tốc độ

26/10/2014 13:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ở một nơi mà giá xăng dầu chỉ bằng chưa tới một phần tư giá nước lã (*), Ferarri và Lamborghini đua ngay trên đường phố còn Rolls Royce thì xếp hàng chờ khách trước cửa shopping mall, các trò chơi tốc độ vẫn được tận dụng tối đa để hút tiền du khách đến với tiểu quốc giàu có và xa hoa nhất trong 7 tiểu quốc của xứ Nghìn lẻ một đêm…

Đùa trên sa mạc

Một trong những trò chơi tốc độ mà hầu như du khách Việt Nam nào cũng biết (tuy không phải ai cũng dám thử qua) khi tới Dubai là off-road trên sa mạc với những chiếc xe 2 cầu thiện chiến, sau đó là ngắm bình minh trên sa mạc và thưởng thức bữa tối Sa mạc huyền bí. Một tour được chào cho mỗi nhóm 7 người (đủ 1 xe) chỉ khoảng 2 triệu/người. Nếu ham tốc độ hơn, có thể book tour off-road kéo dài nguyên ngày, có cả Hummer phục vụ (!).

Rất nhiều công ty du lịch ở Dubai chuyên loại hình du lịch mạo hiểm này. Và kèm theo là một chuỗi các dịch vụ đơn giản nhưng khá hút khách. Ví như đoạn đường từ trung tâm Dubai tới “trường đua cát” chỉ vài lần nhấn ga là tới, nhưng các bác tài “nghỉ ngơi” tới 2 lần, tại hai điểm dừng chân này, khách được nhiệt tình chào mời loại khăn quấn đầu kiểu Ả rập- cả khăn (mỏng) và công quấn 20 dinar (khoảng 140 ngàn tiền Việt). Trời nắng nóng dữ dội (chừng 39-40 độ), vả lại ai cũng muốn “tự sướng” nên khăn bán chạy như nước đá ngày hè….

Và sau đó là những khoảnh khắc phiêu lưu và mạo hiểm như trong … phim! Trên sa mạc cát mênh mông, cả trăm chiếc xe 2 cầu nối đuôi nhau ngoằn ngoèo như chơi trò đuổi bắt giữa các sóng cát nhấp nhô. Một con đường vô hình dường như đã được vẽ trên cát, tốc độ xe 60 km/h không thay đổi và các cú lượn, vặn lắc đủ gây cảm giác thót tim cho những người ngồi trong. Kéo dài chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, trò chơi cảm giác mạnh này dĩ nhiên không dành cho những người yếu tim và dễ say xe. Có cô gái trong đoàn chúng tôi bật khóc nức nở sau khi ra khỏi xe vì sợ hãi. Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu, trò chơi tốc độ thực sự nằm trên đường đua Autodrome…


Các tín đồ tốc độ đến từ Việt Nam phấn khích trải nghiệm cảm giác sau tay lái với siêu xe Audi R8 V10 trên đường đua Dubai Autodrome cùng sự hướng dẫn của các chuyên gia của Audi.

Đua ở Autodrome

Sau 10 năm mở cửa, Dubai Autodrome hiện vẫn được xem là 1 trong những đường đua hiện đại nhất thế giới, dù thoạt trông nó có vẻ không mấy ấn tượng như các toà nhà chọc trời xa hoa ở đây. Tuy nhiên, đường đua dài 5,39 km với vô số khúc cua thử thách được xem là sức hấp dẫn chết người của Autodrome. Các tay lái siêu hạng thế giới như Michael Schumacher, Bernd Schneider, Kimi Raikkonen, Johnny Herbert, Jean Alesi, Fernando Alonso, …từng hiện diện ở đây.

Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất của Autodrome dành cho du khách-những tay lái nghiệp dư mê tốc độ, khi tới đây là hưởng thụ cảm giác đua trên một trong những siêu xe sang trọng nhất thế giới- điều chỉ có thể có được ở tiểu quốc xa xỉ này : Audi R8 V10. Khởi động làm quen đường đua với chiếc Audi TT 2.0, rồi sau đó là dí tẹt ga chiếc “rocket” hơn 500 mã lực vốn được phát triển từ nguyên mẫu kẻ vô địch giải đua danh tiếng Le Mans 24h (ở Việt Nam, R8 V10 chỉ được trưng bày trong một thời gian ngắn) và thưởng thức cảm giác không thể nào quên sau tay lái một trong những siêu xe sang trọng và nhanh nhất thế giới (chỉ mất không đầy 4 giây để đạt vận tốc 100 km/h từ vị trí xuất phát !  Gói phí tổn cho  trải nghiệm tốc độ này là gần 1.300 dinar, chỉ khoảng 5 triệu đồng. Cũng phải nói thêm, Audi là một trong những thương hiệu ngoại được ưa chuộng trên đường phố Dubai. Showroom Audi lớn nhất thế giới không phải đặt tại Đức, mà chính tại Dubai !

Thiên đường mới cho những người mê tốc độ đã chuyển về Trung Đông. Tháng 11 tới đây, vòng chung kết F1 chặng cuối cùng cũng sẽ chọn vùng đất mới này để tôn vinh người chiến thắng : đường đua Abu Dhabi (cách Dubai Autodrome chỉ tầm 2 giờ xe chạy)..

(*) Chính xác giá xăng khoảng 10 ngàn tiền Việt, trong khi giá 1 chai nước suối 500ml hơn 20 ngàn đồng.

Triển lãm ô tô Việt Nam 2014 tại TP. HCM từ 19 - 23/11

Triển lãm ô-tô Việt Nam - Vietnam Motor Show lần thứ 10 (VMS 2014) sẽ là cuộc trình diễn quy mô nhất từ trước đến nay khi có sự tham gia của hầu hết các thương hiệu xe hơi sản xuất trong nước và nhập khẩu chính hãng.


Mang thông điệp “Đam mê hội ngộ” gây ấn tượng với 18 thương hiệu trưng bày tại 15 gian hàng thiết kế hoành tráng đến từ các thành viên của VAMA là Ford, GM (Chevrolet), Hino, Honda, Mercedes-Benz, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Fuso và 09 thương hiệu xe nhập khẩu gồm Audi, BMW & Mini Cooper, Land Rover & Jaguar, Porsche, Nissan & Infiniti và Lexus và gần 100 gian hàng phụ trợ. VMS 2014 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 23/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM (ngày 19/11 chỉ dành riêng cho báo chí và khách mời khai mạc). Triển lãm ô-tô Việt Nam 2014 Triển lãm sẽ mở cửa đón công chúng hàng ngày từ 9h00 đến 18h00 và kéo dài từ ngày 20/11 đến ngày 23/11/2014.

Thông tin về triển lãm ô-tô Việt Nam 2014 sẽ liên tục được cập nhật tại địa chỉ www.vietnammotorshow.com.vn.

P.V


Thuỷ Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm