Đôi nét về loại khí sarin mà Mỹ cáo buộc đã được sử dụng ở Syria

02/09/2013 08:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây đã khẳng định Chính phủ Syria sử dụng khí sarin trong cuộc tấn công gần Damascus. Vậy sarin là loại khí gì và nó có tác động tiêu cực như thế nào tới sức khỏe con người?

Thanh sát viên LHQ thu thập các mẫu vật gần Damascus

Sarin là loại chất hóa học kịch độc

Những thông tin cơ bản cho biết sarin là một trong những chất hóa học nằm trong danh mục chất độc thần kinh. Nó có tác động tương tự như một số loại chất khác như VX, tabun và soman. Sarin ở nhiệt độ bình thường tồn tại ở dạng lỏng, trong suốt, không màu và không vị. Nếu được ra ngoài môi trường không khí sarin nhanh chóng bay hơi và phát tán ra khắp khu vực xung quanh.

Sarin được coi là một loại chất độc thần kinh cực kỳ nguy hiểm, khả năng phát tán độc tố còn mạnh hơn cả xyanua. Chỉ một lượng nhỏ sarin tương đương với đầu pin con thỏ là đủ để gây tử vong cho một người bình thường trong hai phút.

Trong điều kiện không khí ngoài trời, sarin thường sẽ chấm dứt cuộc sống của con người nếu hít phải trong khoảng 10-15 phút do cần phải thực hiện quá trình bốc hơi. Sarin cũng có thể thấm vào da nếu ở dạng lỏng mà các nạn nhân không hề hay biết. Những triệu chứng sau khi hít phải khí sarin chủ yếu là co giật, suy hô hấp nhanh chóng dẫn tới cái chết.

Mặc dù là loại chất độc chết người nhưng sarin cũng có thể được chữa trị nếu nạn nhân được sử dụng chất giải độc như atropine hoặc pralidoxime kịp thời.

Sarin được sử dụng trong chiến tranh tại Iraq

Sarin là một trong những loại chất hóa học được sử dụng ở Iraq

Sarin được phát minh ở Đức vào những năm 1930 nhưng không được Đức Quốc xã sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau chiến tranh, các cường quốc lớn trên thế giới đi sâu vào nghiên cứu sarin và phát hiện ra rằng nó có khả năng đầu độc hệ thần kinh của con người.

Sarin được sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Iraq năm 1988. Chính phủ Iraq khi đó dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Saddam Hussein đã bị cáo buộc đã giết hại hơn 5.000 người Kurd bằng khí sarin. Khí sarin được sử dụng ở một đường hầm tại Tokyo - Nhật Bản năm 1995 đã khiến 12 người chết. Chính phủ Syria đã bắt đầu sản xuất sarin một cách đại trà vào năm 1980. Một số công ty sản xuất thuốc trừ sâu khi đó đã được chính phủ yêu cầu chuyển sang sản xuất sarin.

Trong một thông điệp ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry khẳng định mẫu tóc và máu được Mỹ thu thập trong cuộc tấn công gần Damascus hôm 21/8 có dấu hiệu của khí sarin.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm