Châu Âu rúng động sau vụ lật tàu làm 700 người chết

19/04/2015 20:52 GMT+7 | Trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, chính giới nước này đã mâu thuẫn sâu sắc sau thảm họa mới nhất liên quan đến dòng người nhập cư trái phép đang ồ ạt hướng đến Italy bằng đường biển, được cho là đã khiến hơn 700 người thiệt mạng trong đêm 18/4.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tạm ngưng chương trình tranh cử Hội đồng địa phương cho đảng Dân chủ (Pd) của ông để trở về thủ đô Rome trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm người bị nạn và chăm sóc cho những người sống sót. Ông Renzi cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande về vấn đề cứu nạn người nhập cư.

Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Liên đoàn Phương Bắc Matteo Salvinitrong một thông điệp được cho là để giành thêm uy tín cho đảng của mình trước cuộc bầu cử địa phương vào cuối tháng 5 tới, đã chỉ trích chính sách tiếp nhận người nhập cư trái phép của Chính phủ Italy, đồng thời yêu cầu Italy và cộng đồng quốc tế phải tiến hành "phong tỏa ngay tức khắc" bờ biển Libya nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư đang hướng về Italy.

Lực lượng cứu hộ bờ biển Italy trong chiến dịch giải cứu người nhập cư ngoài khơi đảo Sicily  ngày 12/4/2015. Ảnh: AFP

Thượng nghị sĩ Maurizio Gasparri của đảng Forza Italy cũng đồng ý với quan điểm của ông Salvini, cho rằng không thể lợi dụng những tai nạn chết người này để "mở cửa" cho dòng người nhập cư vào Italy và cần phải phong tỏa bờ biển Libya ngay lập tức.

Giáo hoàng Francis I cũng đã yêu cầu cộng đồng quốc tế cần phải hành động ngay lập tức, với "sự quyết đoán và sẵn sàng", để tránh những thảm họa tương tự tái diễn.

Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 19/4 cho biết hơn 700 người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc tàu đánh cá chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu bị lật ngoài khơi Libya, cách hòn đảo Lampedusa của Italy 120 dặm (193 km) về phía Nam. Hiện 17 tàu của Hải quân Italy, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy, và các lực lượng dân sự khác đang tích cực tìm kiếm người bị nạn còn sống sót cũng như vớt xác các nạn nhân trong vùng biển xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ vớt được xác của hơn 40 người và cứu được 28 người sống sót.

Trước tình hình trên, Chính phủ Italy ngày 19/4 đã nhóm họp khẩn cấp ở Rome để bàn về việc đối phó với dòng người nhập cư trái phép vào Italy bằng đường biển ngày một đông. Tham dự cuộc họp có Thủ tướng Renzi, Ngoại trưởng Paolo Gentiloni, Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông Graziano Delrio và Bộ trưởng Quốc phòng Roberta Pinotti. Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề nhập cư Dimitris Avramopoulos cũng xác nhận ông sẽ tới Rome để tham dự cuộc họp này.

Nếu các số liệu trên được xác nhận, vụ đắm tàu này sẽ là thảm kịch lớn nhất trong trong số những vụ đắm tàu chở người nhập cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU) bằng đường biển. Trước đó, hồi tháng 10/2013, 366 người đã thiệt mạng trong một vụ chìm tàu ngoài khơi đảo Lampedusa.

Báo chí Italy đã chỉ trích EU "thờ ơ" đối với các thảm họa nhân đạo và "phó mặc" cho Italy đối phó với tình hình khủng hoảng về người nhập cư, đồng thời cho rằng dòng người nhập cư trái phép bằng đường biển là một âm mưu của Tổ chức "Nhà nước Hồi giao" (IS) tự xưng và các lực lượng Hồi giáo cực đoan nhằm gây bất ổn châu Âu, khi chúng tìm cách đẩy họ ra biển, hướng tới Italy. Dòng người nhập cư còn ẩn chứa những hiểm họa về an ninh khi có thể có các phần tử IS trà trộn trong số này.

Cũng trong ngày 19/4, EU cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của các bộ trường ngoại giao và nội vụ của 28 nước thành viên để thảo luận về "thảm họa không thể chấp nhận" trên, tuy nhiên chưa rõ thời gian diễn ra cuộc họp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm