Ai sẽ là con tin bị chặt đầu trong video hành quyết tiếp theo của IS?

03/09/2014 09:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Trong video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 Steven Sotloff, IS đã đưa ra lời đe dọa, sẽ lấy mạng của David Haines, một chuyên gia an ninh người Anh, nếu nước Mỹ tiếp tục không kích vào mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tờ Daily News đưa tin, chuyên gia an ninh Anh David Haine - làm việc cho các tổ chức viện trợ, được cho là người xuất hiện trong đoạn video chặt đầu Steven Sotloff dài 2 phút 46 giây - sẽ là con tin bị hành quyết tiếp theo của IS.  

Trước khi bị bắt cóc, David Haine nguyên là giám đốc tư vấn của công ty sản xuất Astraea (Croatia). Anh được các cựu đồng nghiệp miêu tả là một người “chăm chỉ và có một con gái nhỏ”.

Con tin xuất hiện trong video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 Steven Sotloff được cho là chuyên gia an ninh Anh David Haine.

Trong video hành quyết được IS tung lên Internet hôm 1/9, giống như Foley và Sotloff, Haine xuất hiện trong bộ áo liền quần màu da cam và bị tên đao phủ túm lấy cổ áo. Chiến binh IS trong video tuyên bố, Haine sẽ là nạn nhân tiếp theo bị chặt đầu, trừ phi Mỹ rút hết các cuộc không kích chống lại mạng lưới khủng bố.

Tiffany Easthom, giám đốc một tổ chức phi chính phủ, người đã làm việc cùng Haine trong năm 2012, cho biết video man rợ đã khiến tất cả cựu đồng nghiệp sốc nặng khi chính Haine là con tin tiếp theo bị IS đe dọa lấy mạng.

“Không ai đáng bị như vậy. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm được thả tự do”, Easthom - giám đốc nhóm gìn giữ hòa bình dân sự Nam Sudan Nonviolent Peaceforce nói với tờ Daily News.

Hình ảnh cắt từ video hành quyết Steven Sotloff.

Daily News cũng tiết lộ, Haine từng có 10 năm phục vụ trong quân đội, đồng thời, anh cũng từng hoạt động ở các quốc gia như Yugoslavia (Nam Tư cũ) và Libya. Theo Easthom, Haine đã làm việc cho tổ chức của ông trong vòng 6 tháng vào năm 2012, nhưng sau đó, anh đã kí hợp đồng ngắn hạn với một tổ chức khác ở Syria vào đầu năm 2013 và bị bắt cóc vào đúng thời điểm này.

Vocativ cho hay, năm 2010, Haines kết hôn với một phụ nữ tên là Dragana Prodanovic và có một đứa con gái nhỏ ở Croatia. “Anh ấy là một người chăm chỉ. Sau khi hoàn thành thời gian phục vụ trong quân đội, Haines vẫn muốn đóng góp thêm, vì vậy, anh ấy đã làm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, phục vụ trong lĩnh vực dân sự”, Haines chia sẻ.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm