Xét xử vụ Neymar: Barca quyết không khoan nhượng

25/07/2014 10:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau 9 ngày trì hoãn do luật sư Ignacio Ayala bận tham gia một phiên tòa khác, phiên xét xử cáo buộc gian lận trong thương vụ Neymar đã diễn ra ở Tòa án tối cao Madrid, Tây Ban Nha.

Khoảng 9h30 sáng ngày 22/7 (giờ địa phương), cựu Chủ tịch Sandro Rosell có mặt ở sảnh trụ sở tòa án. Khuôn mặt của người từng ngồi chiếc ghế cao nhất ở Barcelona trông già hơn so với khi còn đương chức (một phần do ông để râu) nhưng lại rất tươi tắn, liên tục mỉm cười, vẫy tay chào báo giới. Rosell không tiếp chuyện phóng viên mà đi thẳng vào trong chờ đến lúc phiên xét xử bắt đầu.

Đồng hành cùng với Sandro Rosell tới phiên tòa là thành viên ban lãnh đạo kiêm đại diện luật pháp của Barcelona - ông Antoni Rossich.

Diễn biến vụ án

Rắc rối của Barca và ông Rosell xuất phát từ việc Ủy viên hội đồng CLB, ông Jordi Cases, nộp đơn khiếu nại các bất cập mà đội bóng xứ Catalunya thực hiện trong vụ mua Neymar. Vụ việc khiến Sandro Rosell phải từ chức ngày 23/1/2014.

Một ngày sau, tân Chủ tịch Josep Maria Bartomeu thừa nhận Barca tốn 86,2 triệu euro cho Neymar, chứ không phải 57,1 triệu euro như công bố ban đầu. Số tiền này bao gồm thỏa thuận với Santos, tiền % cho công ty N&N của cha Neymar, tiền thưởng, hợp đồng quảng cáo và cả khoản từ thiện cho tổ chức từ thiện do Neymar đứng ra thành lập...

Đầu tháng 2, Barca mang 13,5 triệu euro nộp vào Kho bạc nhà nước. Đến ngày 3/6, sở thuế Tây Ban Nha chính thức gửi báo cáo lên Tòa án, tố Barcelona đã gian lận trong vụ mua tiền đạo Neymar. Số liệu mà Sở thuế đưa ra là 2,4 triệu euro năm 2011, 6,8 triệu euro năm 2013 và  2,6 triệu euro trong năm 2014.

Tân Chủ tịch Josep Maria Bartomeu trong một phát biểu thừa nhận vụ việc là “xấu hổ” nhưng khẳng định Barca hoàn toàn vô tội. Tại phiên tòa, Rosell và ông Antoni Rosich đang nỗ lực chứng minh điều đó.


Cựu Chủ tịch Barca, Sandro Rosell khẳng định rằng mình hoàn toàn vô tội.

Trong phiên điều trần kéo dài 3 giờ đồng hồ, Rosell đã trả lời khá nhiều câu hỏi từ thẩm phán và luật sư của nguyên đơn. Chi tiết đáng chú ý nhất là việc ông thừa nhận “không đọc hết những điều khoản nhỏ trong hợp đồng đã ký với Neymar”. Rosell chỉ xem xét kỹ các giấy tờ sau khi vụ mua sắm gây ồn ào của Barca bị đẩy vào vòng xoáy pháp luật và nhận thấy rằng tất cả đều “hoàn hảo” và tuân thủ theo đúng quy định.

Mua rẻ Neymar nhờ tài hùng biện của Rosell

Trong khi đó, ông Antoni Rosich giải thích với thẩm phán Judge Pablo Ruz rằng quá trình đàm phán mua Neymar có thể đẩy giá mua lên tới 100 triệu euro nếu không có tài thuyết phục của ông Rosell. Nhờ tài năng của một người chuyên làm trong ngành tài chính, ông Rosell đã giảm được giá trị của tiền đạo Brazil xuống “chỉ còn” 57 triệu euro. Ngoài “năng lực thuyết phục đỉnh cao” của Rosell, ông Rosich còn dẫn thêm một nhân tố dẫn đến thành công của việc đưa Neymar cập bến Camp Nou, đó là khát khao được thi đấu cho Barcelona của chính tiền đạo Brazil.

Barca cũng hỗ trợ đắc lực cho Rosell và Rosich bằng tuyên bố đăng tải trên trang chủ của CLB chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi phiên điều trần kết thúc. Thông báo thể hiện rõ sự bất bình: “CLB bóng đá Barcelona muốn bày tỏ sự phẫn nộ trước những cáo buộc gian lận liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng Neymar. Thật khó hiểu vì tòa án tối cao Tây Ban Nha lại chỉ tham vấn từ FIFA và Santos FC trong khi Barca đã đưa ra các số liệu hoặc có thể cung cấp các số liệu cần thiết nếu được yêu cầu. Quyết định đưa vụ việc ra tòa đã làm kéo dài không cần thiết vấn đề mà chúng tôi luôn cho rằng vô căn cứ và coi thường Barca”.

CLB xứ Catalunya cũng nhấn mạnh lời giải thích của ông Rosich rằng vụ chuyển nhượng Neymar là một thương vụ phức tạp, điển hình cho kinh nghiệm thương thuyết trong kinh doanh. Nhưng bằng kinh nghiệm và sự khôn khéo của mình, Barca đã chiến thắng. “Đó là một hợp đồng phức tạp nhưng không bao giờ có chuyện giả mạo, gian lận như kết luận của công tố viên. Chúng tôi cho rằng tất cả đã hiểu sai vấn đề và chúng tôi sẽ hành động không khoan nhượng để bảo vệ danh dự của Barca và của ngài cựu Chủ tịch”- phía Barca khẳng định.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm