Từ vụ Ronaldo dương tính với Covid-19: Khi Sao cũng có dính bệnh

16/10/2020 06:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Neymar, Mbappe, Ibrahimovic… đến lượt Cristiano Ronaldo dính Covid-19. Rõ ràng với những diễn biến phức tạp, dịch bệnh không chừa bất kỳ ai, kể cả các cầu thủ, VĐV thể thao có thể chất tốt. Và làn sóng thứ Covid-19 thứ 2 đang đẩy bóng đá châu Âu vào những hệ lụy khó lường.

Juventus: Pirlo đã có đối tác mới cho Ronaldo, Dybala phải ra đi?

Juventus: Pirlo đã có đối tác mới cho Ronaldo, Dybala phải ra đi?

Lần cuối cùng Paulo Dybala chơi cho Juventus là vào tháng 8, khi anh dính chấn thương cơ trong trận đấu với Lyon tại Champions League.

1. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm nay và Juventus có liên tiếp những ca nhiễm bệnh, Cristiano Ronaldo đã tranh thủ về quê chăm mẹ bị bệnh, đồng thời ở lại đây để cách li. Nhưng rồi, guồng quay bóng đá trở lại, và Ronaldo vẫn không thể tránh khỏi virus SARS Cov-2. Anh trở thành ngôi sao bóng đá mới nhất nhiễm virus này.

Theo thống kê của truyền thông châu Âu, nếu kết hợp các ngôi sao bóng đá nhiễm Covid-19, chúng ta sẽ có một đội hình siêu mạnh. Đội hình ấy có thủ thành Artur Boruc (Bournemouth) trong khung gỗ, và phía trên là 3 trung vệ Mangala, Garay (Valencia), Rugani (Juventus). Hàng tiền vệ gồm Mane, Thiago (Liverpool), Paul Pogba (MU), Di Maria (PSG) giống như một Dải thiên hà. Tương tự là bộ ba tấn công siêu khủng Cavani (MU), Ibrahimovic (Milan), C.Ronaldo (Juventus).

Trong quan niệm của mọi người, cầu thủ nói riêng và VĐV thể thao nói chung đều có sức khỏe hơn người và khó bị lây nhiễm Covid-19. Nhưng theo cựu bác sĩ Chelsea Eva Carneiro, hầu hết các cầu thủ đang bị hội chứng "ức chế miễn dịch" do mật độ thi đấu và tập luyện căng thẳng. Ngoài ra, việc phải di chuyển qua các múi giờ cũng khiến cho cơ thể của họ mất đi nhịp sinh học ổn định và giảm sức đề kháng.

Các cầu thủ cũng hay có thói quen chia sẻ không gian, từ phòng thay đồ, xe bus, phòng tắm, phòng ăn, khách sạn,... và trong mỗi chuyến thi đấu lại phải tiếp xúc với hàng trăm người như các đối thủ, quan chức, nhân viên kỹ thuật… đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và càng dễ lây nhiễm.

Chú thích ảnh
Ronaldo là ngôi sao bóng đá mới nhất nhiễm Covid-19

2. Với thể trạng khỏe mạnh của mình, các cầu thủ có thể nhanh chóng hồi phục sau khi nhiễm Covid-19. Nhưng không ai dám chắc họ sẽ lấy lại được 100% thể lực như trước đó, nhất là trong một môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và tốc độ nhiều như bóng đá.

Vấn đề quan trọng hơn là những hệ lụy mà các đội bóng sẽ phải gánh chịu khi có trụ cột nhiễm Covid-19. Bản thân cầu thủ sẽ bị cách li 10-14 ngày, và như thế, đội bóng sẽ phải vắng anh ta một vài trận. Bên cạnh đó, những đồng đội của anh ta cũng có nguy cơ lây nhiễm, và sẽ là thảm họa nếu điều đó là sự thực. Tháng trước, PSG là ổ dịch Covid-19, và đó là một phần nguyên nhân họ khởi đầu Ligue 1 tệ hại. Mới đây, Napoli từ chối đá với Juventus vì họ có 2 cầu thủ dương tính với Covid-19, dẫn đến việc bị xử thua 0-3 và bị trừ 1 điểm.

Bóng đá buộc phải trở lại, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc các đội bóng sẽ phải sống chung với nguy cơ lây nhiễm Covid-19, khi làn sóng thứ hai của đại dịch đang trở lại. Những quy định như đá không khán giả, kiểm tra thân nhiệt, không bắt tay, ôm nhau ăn mừng,... là cần thiết, song rõ ràng vẫn không đủ để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Và thực tế ấy đang đẩy bóng đá châu Âu vào những hệ lụy khó lường...

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm