Sau 9 năm, Andy Murray sắp rước nàng về dinh

28/11/2014 07:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 Anh Quốc, Andy Murray, vừa đính hôn với bạn gái lâu năm Kim Sears. Người đại diện của anh đã khẳng định điều này.

Murray sinh cùng năm 1987 với bạn gái. Cặp đôi này bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2005 khi tay vợt người Scotland vẫn còn vô danh. Trong suốt 9 năm, Sears gần như lúc nào cũng xem tất cả các trận đấu của người yêu. Thực ra, người hâm mộ đã chờ đợi tin tức này từ lâu rồi.

Hồi đầu năm, khi tham gia vào một cuộc giao lưu với fan, có một số người đã hỏi nhà cựu vô địch Grand Slam liệu sau Wimbledon cặp đôi này có cưới hay không. Không biết Murray đã trả lời gì nhưng khoảng 1 giờ sau đó, anh viết trên trang Twitter cá nhân có 2,3 triệu người theo dõi của mình là: “Có 3 điều này: Tôi không hút cỏ, tôi chưa muốn kết hôn và tôi không muốn giết Rafael Nadal”.

Tuy nhiên, bây giờ thì Murray đã sắp rước nàng về dinh. Kim Sears là con gái của người đứng đầu Hiệp hội quần vợt nữ Liên hiệp Anh, Nigel Sears. Cô gặp Murray ở US Open năm 2005 và họ đã hẹn hò từ đó. Mẹ của Murray, bà Judy Murray thì từng miêu tả cô con dâu tương lai của mình là: “Điều đẹp đẽ nhất từng đến với Andy”.

Năm 2010, cặp đôi này đã có cuộc chia tay chớp nhoáng nhưng “gương vỡ lại lành” cũng nhanh chóng không kém. Dù đã ở bên Murray 9 năm nhưng báo chí cũng không khai thác được nhiều thông tin đời tư về Sears vì cô sống rất kín đáo. Hơn nữa, mặc dù là một tay vợt khá ồn ào trên sân nhưng Murray cũng không thích báo chí hỏi về chuyện tình yêu của mình. Bởi vậy, ngoài những tấm hình chụp cùng nhau, truyền thông không kiếm được nhiều thông tin về cuộc tình của 2 nhân vật này.

Đến giờ Murray cũng chưa nói bất kỳ điều gì liên quan đến hôn lễ của mình trên các tài khoản mạng xã hội anh sử dụng. Nhưng hôm thứ Tư vừa qua thì anh lại hỏi ý kiến người hâm mộ về ý định đi nghỉ mát ở Philippines. Năm ngoái, Murray từng chia sẻ rằng: “Tôi luôn muốn có một gia đình hạnh phúc và tôi sẽ cố gắng trở thành ông bố tốt. Đó là những thứ rất quan trọng với tôi. Tôi đang nghĩ về điều đó vì tôi và Kim cũng đã ở bên nhau 8 năm rồi”.

Ngoài tin vui này thì Murray vẫn phải bận tâm về chuyện khác, đó là sự chia tay giữa anh và 2 người cộng sự lâu năm. Một người là Dani Vallverdu, bạn thân Murray và Jez Green, một trong 2 huấn luyện viên thể lực. Điều này cho thấy niềm tin mà Murray dành cho HLV mới Amelie Mauresmo có vẻ rất mạnh mẽ. Dù chưa đạt được thành tích lớn đáng kể nào từ khi làm việc với Mauresmo nhưng Murray cũng vẫn cho thấy dấu hiệu tiến bộ sau một thời gian chấn thương và sa sút phong độ. Đã có thời gian anh rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH ATP. Tuy nhiên, tay vợt 27 tuổi đã nhanh chóng lấy được cân bằng, thi đấu liền tù tì 6 giải đấu sau US Open để kiếm lại một suất dự ATP Finals. Hiện giờ, anh đã đứng thứ 6 thế giới.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm