Rắc rối ở Barcelona: Sau Lionel Messi, tới lượt Gerard Pique bị buộc tội trốn thuế

27/01/2015 13:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ tài chính Tây Ban Nha yêu cầu trung vệ Gerard Pique phải bồi hoàn 2,5 triệu euro nợ thuế trong giai đoạn 2008-2010. Pique đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định anh không làm gì vi phạm pháp luật và sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Bóng đá thế giới năm 2013 từng rúng động vì vụ trốn thuế liên quan tới ngôi sao Lionel Messi. Cầu thủ Argentina bị cáo buộc có hành vi trốn thuế trong 3 năm, từ 2007-2009 với số tiền 4 triệu euro. Messi và cha anh, ông Jorge, bị nghi ngờ đã sử dụng các công ty đặt tại nước ngoài - cụ thể là Belize và Uruguay - để bán bản quyền sử dụng hình ảnh.

Ở Tây Ban Nha, tất cả các cá nhân nào có hành vi trốn thuế từ 600.000 euro trở lên đều bị phạt tù. Nếu như không phải ngồi “bóc lịch” thì cá nhân đó phải chấp nhận mức đền bù gấp 6 lần số tiền thuế đã không nộp cho chính quyền.

Để trách rắc rối với cơ quan thuế vụ, Messi đã bỏ ra 13 triệu euro để nộp tiền bồi hoàn thuế vào năm 2013. Ngoài ra, tiền đạo của Barca cũng đã đóng thêm 16 triệu euro tiền thuế thu nhập bản quyền hình ảnh và 15 triệu euro thuế thu nhập từ tiền lương.



Pique tuyên bố sẽ khởi kiện

Khi vụ việc liên quan tới Messi vẫn chưa đi đến hồi kết, một cầu thủ khác của Barca là Gerard Pique bị sở thuế "sờ gáy". Theo nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia, Pique bị yêu cầu phải trả đủ số tiền 2,45 triệu euro tiền thuế mà anh đã không đóng trong các năm 2008, 2009 và 2010.

Tuy nhiên, Pique không chọn cách chi tiền để vụ việc chìm lắng như Messi. Trung vệ của Barca khẳng định anh bị oan bởi luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. La Vanguardia dẫn lời một nguồn tin thân cận với Pique cho biết cầu thủ này sẵn sàng đệ đơn kiện lên tòa án để làm rõ vấn đề.

Vụ việc liên quan tới Messi và Pique khiến các cầu thủ đang thi đấu tại Tây Ban Nha hết sức lo lắng. Trước đó, có thông tin cho rằng một loạt ngôi sao Tây Ban Nha như Sergio Ramos, Iker Casillas, Xabi Alonso, Andres Iniesta, Xavi Hernandez... cũng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan thuế vụ. Điều này cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao trốn thuế tại Liga lại trở thành hệ thống?

Nạn nhân của chính sách?

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân ở Tây Ban Nha ban hành vào năm 1996, các CLB có thể trả tiền lương cho cầu thủ làm 2 phần. 85% trả trực tiếp vào tài khoản sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân bình thường. 15% còn lại được gọi là bản quyền hình ảnh sẽ trả cho công ty của cầu thủ. Bằng cách này, khoản tiền bản quyền hình ảnh sẽ biến từ thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi thu nhập doanh nghiệp ở Tây Ban Nha chỉ bị đánh thuế ở mức 30% thì thu nhập cá nhân lại lên tới 52% (56% ở xứ Catalunya). Khoản chênh lệch (22-26%) được chính sách thuế của Tây Ban Nha tạo ra chính là cơ sở để các cầu thủ tránh mức thuế thu nhập cao ngất ngưởng.



Messi từng phải chi hơn 40 triệu euro bồi hoàn thuế

Chuyên gia tư vấn thuế của nhật báo El Mundo cho biết, sự xáo trộn liên quan đến thuế thu nhập này là do cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha "thay đổi tiêu chí". Trong nhiều năm qua, họ vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Nhưng trước cuộc khủng hoảng kinh tế mà xứ đấu bò đang trải qua, cơ quan thuế vụ bị thúc đẩy bởi "ham muốn cùng cực" nhằm tăng thu thuế.

Cơ quan thuế vụ viện dẫn lý do rằng các công ty nắm giữ bản quyền hình ảnh của cầu thủ trên thực tế "không hoạt động". Bởi thế, số tiền nhận được từ "bản quyền hình ảnh" phải được coi là tiền lương và áp dụng mức thuế thu nhập. Nhưng ngay cả cơ quan thuế cũng không thể xác định được các công ty đó có thực sự "không hoạt động" hay không.

Theo El Mundo, cơ sở duy nhất để họ truy thu thuế chính là nỗi sợ của các ngôi sao nổi tiếng. Để tránh "làm hỏng hình ảnh của mình" trong mắt của công chúng, phần lớn các cầu thủ đều muốn chi tiền để giải quyết êm xuôi sự việc.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm