‘Nữ hoàng’ quần vợt Maria Kirilenko bất ngờ hủy hôn

22/07/2014 15:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Làng quần vợt nữ thế giới đang trải qua những ngày buồn ở đời sống hậu trường. Chẳng lâu sau khi Caroline Wozniacki hủy hôn với tay golf Rory McIlroy, “nữ hoàng” Maria Kirilenko cũng chấm dứt chuyện tình với cầu thủ Alex Ovechkin.

“Tôi đã quyết định hủy hôn. Có nhiều lý do và tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. Tôi chỉ muốn nói một điều: mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt. Tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng cho Sasha với tư cách là một người bạn, một VĐV tài năng của Nga. Tôi chân thành cầu chúc anh tiếp tục thành công trong sự nghiệp. Thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Tôi mong rằng thời gian tới, fan sẽ hạnh phúc không chỉ bởi tin tức từ đời sống mà cả thành tựu trong sự nghiệp của tôi”- Kirilenko chia sẻ quyết định trên trang web của Liên đoàn quần vợt Nga.


Kirilenko và Ovechkin khi còn hạnh phúc

Kirilenko và Alex Ovechkin gặp nhau tại giải quần vợt US Open năm 2011 và đính hôn vào tháng 12 năm 2012. Kirilenko cũng đã được bạn trai dẫn về ra mắt gia đình.

Kirilenko không nói về nguyên do dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ nhưng theo một số nguồn tin cho biết tay vợt Nga chấm dứt chuyện tình với ngôi sao khúc côn cầu trên băng vì hình ảnh thân mật giữa anh với mỹ nhân của làng thể dục dụng cụ Nga, Karolina Sevastyanova. Cách đây ít ngày, cả Karolina Sevastyanova và Alex Ovechkin đều đăng tải cảnh thân mật bên nhau khi đi cơi cùng một nhóm bạn ở bãi biển St. Tropez, trên trang cá nhân.

Thời điểm Kirilenko tuyên bố hủy hôn, Alex Ovechkin cũng đang vui vẻ với nhóm bạn tại St. Tropez.




Những bức ảnh thân mật giữa Alex Ovechkin và Karolina Sevastyanova là nguyên do khiến Kirilenko hủy hôn

Năm nay 27 tuổi, Kirilenko từng nằm trong tốp 10 thế giới, nhưng giờ đã rớt xuống hạng 93 vì dính chấn thương đầu gối vào cuối mùa giải 2013, qua đó phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Trong khi đó, Alex Ovechkin là niềm tự hào của nước Nga trong làng thể thao thế giới. Năm 2010, anh từng được tạp chí Forbes bầu chọn vào Top 10 những VĐV Nga kiếm tiền giỏi nhất với thu nhập 12 triệu USD/năm.

K.Đ
Theo USA Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm