Nghề tay trái của VĐV Olympic: Từ người mẫu đến người đưa thư

06/08/2016 05:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không tới Rio tham dự Thế vận hội mùa Hè 2016, nhiều vận động viên Olympic có lẽ đang làm những công việc khác. Có thể, họ đang giúp khách hàng chọn giày hoặc tới từng nhà để đưa thư.

Dưới đây là những VĐV có nghề tay trái thú vị nhất ở Olympic Rio:

Đưa thư

Raheleh Asemani, 27 tuổi, sinh ra ở Iran và trốn sang Bỉ cách đây 3 năm. Ban đầu, Asemani tưởng như sẽ tham gia "Đội quân tị nạn" ở Olympic. Nhưng đến phút cuối cô được thông báo rằng đã có quốc tịch Bỉ và sẽ cạnh tranh cho bộ môn taekwondo. Khi không tập luyện cho các giải đấu, Asemani làm công việc đưa thư.

Nhân viên của Twitter

Ngoài việc là một cầu thủ bóng bầu dục Olympic, Nathalie Marchino, 35 tuổi, còn làm công việc bán hàng tại hãng công nghệ Twitter. Tại Olympic Rio, Marchino sẽ cạnh tranh trong màu áo Colombia, đất nước nơi cô được sinh ra. Để tham dự sự kiện này, Marchino đã xin nghỉ phép 5 tháng ở Twitter để tập trung cho việc tập luyện và thi đấu.

Người mẫu

Miles Chamley-Watson, chàng trai người Mỹ sinh ra tại London, có công việc thường ngày là người mẫu thời trang. Chamley-Watson là gương mặt thân thuộc trong các show diễn cao cấp của những hãng nổi tiếng như Ralph Lauren. Ngoài ra, VĐV đấu kiếm này còn là sinh viên của Đại học Pennsylvania.

Kỹ sư

Stephen Mozia, 22 tuổi, là VĐV ném bóng sinh ra ở Mỹ nhưng sẽ thi đấu cho Nigeria tại Olympic. Chàng VĐV này từng tốt nghiệp Đại học Cornell với bằng kỹ sư. Hiện tại, Mozia đang làm việc tại hãng Emerson Electric, song song với việc theo đuổi sự nghiệp VĐV.

Thầy tu

Kazuki Yazawa, 27 tuổi, có sự dẻo dai cần thiết và sức mạnh tinh thần cần thiết cho việc cạnh tranh ở môn đua thuyền tại Olympic. Sở dĩ Yazawa có lợi thế là bởi anh vốn là một tu sĩ Phật giáo tại ngôi đền Zenkoji Daikanjin ở Nhật Bản. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi bắt gặp VĐV đua thuyền này với mái đầu cạo trọc tại quê nhà.

Nhân viên bán hàng

Nếu đi mua sắm tại chuỗi cửa hàng Sporting Goods Dick, người hâm mộ sẽ có cơ hội được gặp gỡ Jeremy Taiwo, VĐV chạy vượt rào 26 tuổi người Mỹ. Công việc của Taiwo tại đây là xếp dọn hàng hóa, giúp khách hàng chọn giày.

Kiểm toán

Trước Olympic Rio, lịch trình của Gerek Meinhardt khá bận rộn. Hàng ngày, anh phải thức dậy từ 5 giờ sáng, tập luyện trước khi đến làm việc tại hãng tư vấn tài chính Deloitte & Touche LLP ở San Francisco. 12 giờ sau đó, Meinhardt lại trở lại tập luyện với môn đấu kiếm. Meinhardt tiết lộ Olympic Rio sẽ là Thế vận hội cuối cùng anh tham gia. Rời Brazil, Meinhardt sẽ dành thời gian tập trung cho công việc kiểm toán của mình.

Kế toán của Ernst & Young

VĐV 3 môn phối hợp người Mỹ Gwen Jorgensen tham dự Thế vận hội đầu tiên năm 2012. Khi đó, Gwen Jorgensen vẫn làm công việc kế toán tại công ty Ernst & Young. Sếp của Jorgensen đã tạo điều kiện cho cô để thu xếp giữa công việc và tập luyện 3 môn đi xe đạp, chạy và bơi.

Phân tích kinh doanh

Khi đang học năm cuối ở trường Đại học Stanford, Maya DiRado, đã được nhà tư vấn tuyển dụng của McKinsey & Co mời về làm việc. Tuy nhiên, DiRado đã tạm gác lại công việc phân tích kinh doanh đầy hứa hẹn này để tập trung cho Olympic Rio. Kết thúc Thế vận hội, DiRado sẽ trở thành nhân viên của McKinsey & Co.

Khánh Đan (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm