Michael Ballack hẹn hò cựu Hoa hậu châu Âu

21/10/2020 18:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 1 năm đi về lẻ bóng, cựu danh thủ Michael Ballack đã tìm được hạnh phúc bên một bóng hồng mới. Bạn gái mới của Ballack là Shermine Shahrivar, người đẹp từng đăng quang Hoa hậu châu Âu năm 2005.

Bóng đá hôm nay 21/10: ‘MU thắng PSG có gì bất ngờ đâu’. Sao Bayern nhiễm Covid-19

Bóng đá hôm nay 21/10: ‘MU thắng PSG có gì bất ngờ đâu’. Sao Bayern nhiễm Covid-19

Paul Pogba tự tin cho rằng MU thắng PSG là chuyện bình thường. Pep Guardiola cho biết ông cảm thấy có lỗi trước thất bại của Man City ở cúp C1. Đó là những tin nổi bật tối 21/10.

Bữa tối lãng mạn

Chuyện gì đang xảy ra giữa cựu cầu thủ bóng đá Michael Ballack (44 tuổi) và người mẫu Shermine Shahrivar (37 tuổi)? Tạp chí “Bunte” (Đức) đã đặt tiêu đề cho bài viết sau khi nguồn tin của họ phát hiện Ballack và Shahrivar đi ăn tối ở một nhà hàng. Cả hai có cử chỉ rất thân mật, đôi mắt của họ dường như chỉ dành cho nhau trong suốt buổi tối. Nguồn tin của “Bunte” khẳng định chắc chắn Ballack và Shahrivar đang hẹn hò.

Rất nhanh chóng, trang Instagram của Shahrivar bị “đặt vào tầm ngắm”. Người hâm mộ phát hiện ra những bài đăng, chia sẻ cho thấy dấu hiệu của một người đang chìm đắm trong tình yêu. “Chúng tôi chưa thể nói gì về điều đó”, quản lý của Shahrivar lên tiếng khi được tạp chí “Bunte” liên hệ. Một câu trả lời không hẳn là phủ nhận.

Tại Đức, Ballack và Shahrivar đều là những nhân vật nổi tiếng. Ballack là tiền vệ nổi tiếng bậc nhất thế giới ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Anh giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong thời gian khoác áo các CLB như Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Chelsea. Ở màu áo tuyển Đức, Ballack là trụ cột không thể thiếu trong vòng gần 1 thập kỷ. Thành tích đáng kể nhất của Ballack với tuyển Đức là á quân World Cup 2002, hạng ba World Cup 2006 và lọt vào chung kết EURO 2008.

Năm 2012, ở tuổi 36, Ballack quyết định giã từ sự nghiệp. Sau khi nghỉ hưu, anh vẫn duy trì được sức hút với vai trò bình luận trên truyền hình và làm công tác thiện nguyện kết hợp với các tổ chức, CLB.

Chú thích ảnh
Michael Ballack bị đồn đang hẹn hò cựu Hoa hậu châu Âu, Shermine Shahrivar

Shahrivar mang 2 dòng máu Đức và Iran nên sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút. Năm 2004, ở tuổi 20, Shermine Shahrivar đã đăng quang Miss Deutschland. Một năm sau, Shahrivar trở thành nữ hoàng sắc đẹp của châu Âu khi đăng quang tại cuộc thi Miss Europe 2005 được tổ chức trên đất Pháp. Sau khi đăng quang Hoa hậu châu Âu, Shahrivar trở thành MC của kênh truyền hình Đức, rồi thành người mẫu độc quyền của hãng thời trang Mỹ, American Apparel.

Hai kẻ thất tình

Xinh đẹp nhưng Shahrivar có đường tình duyên phức tạp, hẹn hò với nhiều diễn viên, nghệ sĩ lẫn doanh nhân. Hai mối quan hệ lâu dài nhất của Shahrivar là với nhà thiết kế Markus Klosseck, người cô đã có con chung nhưng chia tay năm 2016. Mối quan hệ gần nhất của Shahrivar là với người thừa kế tập đoàn Fiat, Lapo Elkann. Họ chia tay vào năm 2016.

Trong khi đó, Ballack từng có mối quan hệ lâu dài với Simone, được mệnh danh là “Becks - Vic của bóng đá Đức”. Họ hẹn hò trong thời gian dài, có 3 con trai Louis, Emilio và Jordi, lần lượt chào đời vào các năm 2001, 2002, 2005. Năm 2008, Ballack và Simone tổ chức lễ cưới.

Nhưng chỉ 4 năm sau hôn lễ, họ đường ai nấy đi. Nguyên nhân được cho là bởi Ballack liên tiếp vướng bê bối “ăn vụng”. Năm 2010, một người đàn ông có tên Christian Lell lên mặt báo tuyên bố rằng Ballack là một kẻ “đồi bại” khi qua đêm với Daniela Aumann khi chân dài này còn đang hẹn hò với mình. Một năm sau, chút niềm tin lay lắt còn lại của Simone đối với chồng đã tan biến, khi từ Anh rộ lên thông tin, tiền vệ sinh năm 1976 này đã gạ gẫm cô nàng tai tiếng Imogen Thomas.

Simone quyết định đệ đơn ly hôn. Cả hai kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau khoảng 10 phút có mặt tại tòa án. Sau ly dị, Ballack công khai hẹn hò với Natacha Tannous, người đẹp gốc Li-Băng. Natacha Tannous thông thạo tiếng Đức và tiếng Pháp, là Giám đốc điều hành chi nhánh ở London của một ngân hàng lớn của Đức. Song, Ballack chả giữ người đẹp kém 8 tuổi bên mình được lâu. Họ chia tay năm 2016. Gần đây, Natacha Tannous đã ổn định cuộc sống bằng hôn lễ với một Giám đốc ngân hàng.

Trong khi đó, Ballack đi về lẻ bóng. Cô đơn đường tình, Ballack còn phát hiện khối u gần tủy sống trong quãng thời gian nước Đức thực hiện giãn cách xã hội vì Covid-19. Rất may cho cựu cầu thủ Bayern Munich và Chelsea khi anh không bị biến chứng ung thư. Sau khi được chữa trị, Ballack hiện đã hồi phục nhưng vẫn phải dùng thuốc và duy trì chế độ ăn uống, tập luyện.

Chính bởi vậy, chuyện tình cảm chớm nở với cựu Hoa hậu châu Âu được kỳ vọng sẽ giúp Ballack vượt qua giai đoạn sóng gió và khó khăn trong cuộc sống đời tư.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm