'Messi Baghdad' trên đường tới Oscar

23/11/2014 15:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Messi đang trên đường tới với giải thưởng Oscar danh giá. Nhưng đó không phải là Messi của Barcelona mà là “Messi Baghdad”- một bộ phim nói về tình yêu bóng đá của cậu bé tật nguyền thần tượng ngôi sao Argentina.

1. Ngày hôm qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đã công bố danh sách rút gọn 10 bộ phim sẽ cạnh tranh ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất tại lễ trao giải diễn ra ngày 22/2 tới ở Los Angeles. Đầy bất ngờ khi một trong 10 ứng viên là một bộ phim về thể thao “Messi Baghdad” của đạo diễn người Bỉ gốc Iraq, Sahim Omar Kalifa. Để đến được nấc thang đầy quan trọng này, “Messi Baghdad” đã trải qua một hành trình dài, ẵm trong tay hàng loạt những giải thưởng ở các Liên hoan phim khu vực.

Phim nói về cậu bé Hamoudi, một fan của Messi và Barcelona. Đạo diễn Sahim Omar Khalifa phác họa chân dung Hamoudi là cậu nhóc bị giằng xé giữa niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt với một thân thể không lành lặn. Cậu bị mất một chân vì bom đạn trong cuộc chiến tranh giáng xuống đất nước Iraq.

Nhưng khiếm khuyết thân thể đó không ngăn được tình yêu của Hamoudi với bóng đá, dù trong những trận cầu với đám trẻ trong làng, cậu chỉ được làm thủ môn. Hamoudi, cùng với bạn bè của mình, rất mong chờ trận chung kết Champions League giữa Barca và Man United năm 2009. Nhưng rồi trước thời khắc quan trọng mà những đứa trẻ khao khát đợi chờ, chiếc TV đã bị bom đạn phá hủy!

2. Chỉ có thời lượng 18 phút nhưng “Messi Baghdad” chứa đựng những tình tiết lắng đọng- giúp truyền tải nhiều thông điệp mang ý nghĩa nhân văn.

Năm 2012, khi đoạn teaser của phim được tung ra, nó đã lấy nhiều nước mắt của khán giả. Hình ảnh cậu bé Hamoudi lầm lũi chống nạng trở về nhà sau khi bị tước găng vì mắc sai lầm khiến đội nhà thua cuộc, hình ảnh chiếc TV bị phá hỏng, như lời tố cáo chiến tranh vô nghĩa đã cướp đi niềm vui sống của biết bao mảnh đời nhỏ nhoi.

Nhưng cũng chính từ nơi bị chiến sự giày xéo, trái bóng tròn cùng những ngôi sao như Messi sẽ góp phần hàn gắn nỗi đau thương trong tâm hồn những đứa trẻ.

Với câu chuyện và thông điệp đặc biệt như thế, “Messi Baghdad” đã gặt hái được thành công vang dội ở LHP Dubai, LHP Leuven. Tại World Cup 2014, phim được đem tới trình chiếu ở Brazil và nhận được sự khen ngợi của các tổ chức thể thao. Sau 2 năm ra mắt, “Messi Baghdad” đã giành 40 giải thưởng trước khi hướng tới giải Oscar danh giá.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm