Khám phá 'mũ bảo hiểm' đặc biệt của Wayne Rooney

16/09/2013 15:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sản phẩm của một công ty của Mỹ đã sớm giúp tiền đạo Wayne Rooney sớm trở lại với sân cỏ.



Rooney với chiếc băng quấn đầu trong trận gặp Crystal Palace


Rooney bị rách một đường lớn kéo dài từ trán đến mép đầu sau pha va chạm với Phil Jones trên sân tập Carrington. Chấn thương khiến anh bị mất máu nhiều và theo dự kiến ban đầu của bác sĩ, Rooney phải ngồi ngoài từ 3 tới 4 tuần. Nhưng hồi cuối tuần qua, tiền đạo này đã có thể trở lại sân cỏ trong trận đấu với Crystal Palace. Số 10 đã có màn trình diễn ấn tượng và đỉnh cao là cú sút phạt ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.

Sở dĩ Rooney có thể ra sân sớm như vậy là nhờ vào sản phẩm băng quấn đầu của công ty có trụ sở tại New York, Storelli. Khi nghe tin về chấn thương của Rooney, đại diện của Storelli đã gửi thư điện tử cho đội ngũ bác sĩ của Man United, đề nghị được giúp đỡ cầu thủ này với băng quấn đầu đặc biệt. Nó đến đại bản doanh của Man United vào đêm thứ Năm. Rooney tập luyện với “phụ kiện” mới trong 1 ngày và thoải mái ra sân từ đầu trong trận đấu với Crystal Palace.



Sản phẩm giúp anh đánh bật nỗi lo va chạm nơi vùng trán và đầu khi thi đấu


Sản phẩm mang cái tên khá dài ExoShield HeadGuard có tác dụng bảo vệ các cầu thủ tránh khỏi va chạm ở chỗ đau hoặc nỗi lo về chấn thương. Thiết kế của ExoShield HeadGuard quấn quanh vùng đầu, để bảo vệ thái dương và  cả hộp sọ.

Băng quấn đầu này được tạo ra từ công nghệ vốn được quân đội Mỹ sử dụng để chế tạo mũ bảo hiểm cho các lực lượng đặc biệt của họ. Với khả năng đàn hồi nhờ những tầng bọt, chiếc “mũ bảo hiểm” này có thể làm giảm 50% tác động của lực. Nó cũng thích hợp với mọi loại điều kiện thời tiết, không bị cứng lại trong thời tiết lạnh giá hoặc mềm đi ở nhiệt độ cao.

Sản phẩm này khá phổ biến với các cầu thủ, VĐV ở Mỹ. Nó được bán với giá 60 USD, phân phối rộng rãi ở các thị trường Mỹ, Canada, Australia, Colombia và Italy.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm