Gianluigi Buffon kinh doanh thua lỗ: Tìm lối thoát ở Brazil

14/11/2013 07:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc khủng hoảng kinh tế đang đánh mạnh vào túi tiền của Gianluigi Buffon. Là cổ đông lớn nhất của Công ty dệt may Zucchi, thủ thành Juventus đang gồng mình để chèo lái nó tránh khỏi nguy cơ phá sản.

Năm 2010, Zucchi đã hứng chịu đợt thua lỗ đầu tiên, lên tới 20,2 triệu euro. Một năm sau đó, tập đoàn dệt may này giảm thua lỗ xuống còn 16,7 triệu euro nhưng con số vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực.

Trả giá vì chủ quan

Thời điểm đó, Buffon đã chủ động rời vị trí Giám đốc phát triển, nhường chiếc ghế này kiêm vị trí Giám đốc điều hành cho Riccardo Carradori với niềm tin bất diệt rằng Zucchi sẽ nhanh chóng trở thành đế chế hùng mạnh trong làng dệt may.

Những biến chuyển đầu tiên dưới thời Carradori không quá tích cực. Năm 2012, doanh thu của tập đoàn chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nợ giảm từ 122 triệu euro xuống còn 113 triệu euro. Nhưng Riccardo Carradori  vẫn vô cùng lạc quan khi phát biểu tại cuộc họp cổ đông: “Các thị trường mà tập đoàn hoạt động, khai thác vẫn cho thấy sự ổn định”. 


Buffon đang nỗ lực cứu công ty dệt may Zucchi

Về phía Buffon, anh hoàn toàn tin tưởng vào Carradori và giao toàn bộ trách nhiệm quản lý cho vị Giám đốc này, còn mình vẫn giữ vai trò cổ đông chính và thành viên Hội đồng quản trị.

Sự chủ quan đã mang tới hậu quả mà Buffon không thể ngờ tới. Chín tháng đầu năm 2013, doanh thu của Zucchi được đưa vào mức báo động đỏ, giảm 12,5 triệu euro so với năm 2012 và thua lỗ 20,7 triệu euro. Sự suy giảm đó cùng với chi phí ròng lẫn chuyển dịch cơ cấu đã tăng gấp đôi thâm hụt trong lợi nhuận. Đến tháng 10 năm nay, Zucchi thừa nhận đang đối mặt với nguy cơ phá sản. 150 công nhân đứng trước nguy cơ mất việc làm khi Zucchi tính đến kế hoạch tái cơ cấu nhằm cứu lấy cái tên này.

“Chiếc phao” Brazil

19% Nếu không muốn mất đi 19% cổ phần trong tập đoàn Zucchi, Buffon cần tránh lặp lại những sai lầm.

Con đường hồi sinh của Zucchi được đánh giá sẽ vô cùng khó khăn. Hồi tháng 6, các ngân hàng ở Milan đã chấp thuận thỏa thuận cơ cấu lại nợ, hỗ trợ Zucchi bắt đầu quá trình cơ cấu tài chính. Về cơ bản, các ngân hàng sẵn sàng xóa 15 triệu euro tiền nợ để đổi lấy cổ phần của tập đoàn (vào khoảng 15-20%). Chính quyền thành phố Milan cũng hứa hẹn sẽ trợ giúp cho Zucchi bởi không muốn phải đối mặt với số lượng người thất nghiệp gia tăng thêm nữa.

Dẫu vậy, phát triển thị trường, bán sản phẩm vẫn là lối đi hợp lý và ít thất thoát nhất cho Zucchi. Thị trường của Zucchi hiện tập trung chủ yếu ở Đức (chiếm 15% doanh thu). Tại Trung Quốc, thương hiệu Zucchi đã xuất hiện tại các thành phố lớn nhưng lượng hàng hóa phân phối vẫn chưa thực sự khả quan.

Tại cuộc họp khẩn cấp với ban lãnh đạo tập đoàn, Buffon và Carradori đã thống nhất quan điểm khai thác thêm một thị trường mới, Brazil.

Dự án này sẽ kéo dài tới năm 2016, tập trung vào khu vực Đông Nam của xứ Samba, đặc biệt là các trung tâm mua sắm. Carradori tự tin rằng tới thời điểm đó, doanh thu thay vì lỗ sẽ tăng lên tới 50%. Cơ sở để Carradori và Buffon tự tin là bởi ở Brazil, Zucchi không có đối thủ cạnh tranh ở thị trường hàng may mặc cao cấp. Mùa World Cup 2014, ngoài việc sát cánh cùng tuyển Italy, Buffon còn có nhiệm vụ khác là khảo sát quá trình triển khai dự án của Zucchi ở Brazil.

Đồng thời, Buffon và các lãnh đạo khác sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến quá trình cải cách, như phân bố lại sản xuất, sắp xếp mạng lưới cửa hàng, đổi mới thiết kế...

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm