Giấc mơ Mỹ của Beckham sụp đổ?

23/12/2014 07:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - David Beckham có lẽ sẽ từ bỏ giấc mơ sở hữu một đội bóng tại Miami bởi những rắc rối trong quá trình tìm mua đất xây sân vận động tại đây.

Đầu năm 2014, David Beckham tâm sự rằng anh đang "sống trong mơ" khi nói về tham vọng sở hữu một đội bóng thi đấu ở giải Bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. "Tôi muốn đem về đây những cầu thủ xuất sắc để giúp câu lạc bộ trở thành niềm yêu mến của hàng triệu người", cựu danh thủ chia sẻ.

Việc Beckham được phép mua một đội bóng thi đấu ở MLS là một phần trong gói tài chính mà anh đàm phán khi chuyển đến Mỹ thi đấu cho LA Galaxy năm 2007. Cựu danh thủ Anh đã chi 60 triệu bảng tiền túi cho dự án này.

Để thực hiện tham vọng của mình, Beckham kết hợp với tỷ phú truyền thông Anh Simon Fuller và ông trùm viễn thông người Bolivia Marcelo Claure. Nguồn đầu tư tài chính đã sẵn có nhưng hơn 10 tháng qua, quy trình để thành lập đội bóng mới vẫn chưa có dấu hiệu biến chuyển.

Nguyên do xuất phát từ rắc rối trong quá trình tìm đất xây SVĐ. Hội đồng thành phố Miami cho rằng dự án xây dựng này sẽ ảnh hưởng tới môi trường của thành phố và công nhân đang làm việc tại cảng đứng trước nguy cơ mất việc làm. Một cuộc trưng cầu dân ý đã được thực hiện nhưng số phiếu chống nhiều hơn phiếu thuận. Một số nhà môi trường thậm chí còn phát động chiến dịch phản đối vì họ cho rằng những khối bê tông sẽ phá vỡ môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã tại đây.

Bế tắc về thủ tục xây SVĐ nằm bên cảng, Beckham đã chuyển hướng sang khu đất 2 hecta thuộc sở hữu của tờ báo Miami Herald. Tuy nhiên, ông chủ mới người Malaysia đòi giá quá cao, tận 144 triệu bảng cho khu đất này. Một khu đất khác ở ngoại ô Miami được Becks nhắm đến cũng không khả thi vì nó nằm giữa 2 nhà tù lớn.

Trong khi kế hoạch xây SVĐ của Beckham vẫn đang trì trệ thì đội bóng mới của MLS là New York City đã sẵn sàng cạnh tranh ở mùa giải tới. Họ đã chiêu mộ ngôi sao Frank Lampard và ra mắt áo đấu cho mùa giải mới. Trong khi đó, một CLB ở Los Angeles cũng đang hoàn tất quá trình xin giấy phép để được tham dự mùa giải 2016.

Trước tình thế này, Becks lại gặp áp lực từ những đối tác đầu tư. Trang Daily Star (Anh) dẫn lời một đối tác cũ của Beckham cho biết hai tỷ phú Simon Fuller và Marcelo Claure đã sắp xếp cuộc gặp với Becks ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Tại cuộc gặp, họ sẽ bàn đến chuyện sẽ tiếp tục hay từ bỏ dự án này. Theo đánh giá của chuyên gia tài chính người Mỹ Charlie Gallo, khả năng họ sẽ từ bỏ hơn là tiếp tục đợi chờ trong vô vọng.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm