Gerrard: Đá bóng ở Mỹ, kiếm tiền tại Liverpool

19/04/2015 18:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hè này, Steven Gerrard sẽ chính thức rời Anfield để chuyển đến Mỹ thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Mọi thủ tục đã hoàn tất, dinh thự cho gia đình Gerrard cũng đã được đội bóng Mỹ thuê sẵn.

Nhưng xem chừng Gerrard vẫn đang rất bận rộn với cuộc sống ở Liverpool. Ngày hôm qua, cánh săn ảnh bắt gặp Gerrard cùng bà xã Alex tất bật xem xét một loạt những nhà hàng ở trung tâm thành phố Liverpool. Tiền vệ của “The Kop” dừng lại rất lâu ở mỗi nhà hàng, ngắm nghía kiến trúc, cách bài trí...

Thì ra Gerrard vừa bỏ tiền mua quán cafe Vincent ở khu vực này và hiện đang lên kế hoạch thiết kế nội thất. Chung vốn với Gerrard đầu tư vào quán là người bạn thân thiết Paul Adams. Cả hai từng chung tiền mua Warehouse Brasserie, một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Merseyside. Công việc làm ăn của nhà hàng nằm ở khu vực bến cảng phía nam Liverpool tiến triển thuận lợi mấy năm qua. Bởi thế, khi Adams đề xuất mua lại quán Vincent, Gerrard chẳng đắn đo gì.

Vincent là quán cafe nằm bên dưới sảnh của khách sạn Vincent nổi tiếng ở Liverpool. Vincent là địa điểm ưa thích của những người nổi tiếng ở thành phố cảng. Gerrard chả lạ lẫm gì quán này vì thường xuyên lui tới đây cùng gia đình và bạn bè.

Nước Mỹ phồn hoa là địa điểm lý tưởng để ngôi sao giàu có như Gerrard sinh sống khi về hưu. Nhưng Gerrard không có ý định định cư lâu dài ở xứ cờ hoa. Thứ nhất, ở đó Gerrard phải sống xa gia đình bạn bè. Thứ hai, điều kiện để Gerrard kiếm tiền ở Mỹ không thể bằng Liverpool, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Đầu tư thêm vào kinh doanh chính là một trong những bước chuẩn bị của Gerrard trước khi về hưu. Bước đi này giống với Jamie Carragher. Trước khi nghỉ hưu, cựu trung vệ Liverpool đã đầu tư vào 2 nhà hàng bề thế tại trung tâm thành phố nên bây giờ không quá lo lắng chuyện tiền bạc.

Thời gian đầu, khi Gerrard còn bận thi đấu ở MLS, cô vợ Alex sẽ là người đảm trách việc kinh doanh của nhà hàng. 8 năm trước, Alex từng kinh doanh dòng nước hoa mang tên mình nhưng thua lỗ nặng. Tuy nhiên, lần này Alex tự tin vì có sự giúp sức của doanh nhân Adams.

Ngoài kinh doanh nhà hàng, Gerrard cũng lên kế hoạch xây nhà. Bản phác thảo dinh thự có 5 phòng ngủ tọa lạc trên diện tích 0,57 hecta đã được Gerrard trình lên Hội đồng thành phố chờ xét duyệt.

Gerrard có nguy cơ bị phạt

Gerrard và một số ngôi sao Premier League như David Silva đang đối mặt với nguy cơ bị phạt. Nguyên do là bởi họ đã sử dụng Twitter làm nơi quảng bá sản phẩm cho nhà tài trợ của mình. Mới đây, adidas đưa ra chương trình khuyến mãi 25% cho các sản phẩm của mình. Gerrard và một số cầu thủ đã háo hức chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân kèm theo đường link trên trang chủ của adidas. Hành động của họ đã vi phạm quy định về quảng cáo trên mạng xã hội.

Cơ quan quản lý quảng cáo tại Anh cho biết nếu nhận được phàn nàn về vấn đề này, họ sẽ tiến hành điều tra.


K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm