Doanh nhân Mỹ khổ sở 'truy tìm' Ronaldo

18/12/2014 19:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thời hạn khiếu kiện lên tòa cho vụ nhập nhằng bản quyền thương hiệu CR7 đã sắp hết. Nhưng doanh nhân Mỹ Christopher Renzi xoay sở bao nhiêu cách vẫn không thể liên lạc được với Cristiano Ronaldo.

Hồi tháng 8, Cristiano Ronaldo gặp rắc rối pháp lý liên quan đến kinh doanh. Tập đoàn đồ may mặc JBS (Đan Mạch), hợp tác sản xuất với Ronaldo, không thể đưa các mặt hàng đồ lót nam mang nhãn hiệu CR7 vào thị trường Mỹ. Nguyên do là bởi một doanh nhân có tên Christopher Renzi đã đăng ký thương hiệu CR7 vào năm 2009 cho chuỗi trung tâm thể hình của mình tại Mỹ.

Công ty JBS đã yêu cầu Văn phòng quản lý nhãn hiệu Mỹ hủy đăng ký của Renzi. Đại diện công ty này cho biết nhãn hiệu CR7 đã được chứng nhận độc quyền rộng rãi và hoàn toàn thuộc về tiền đạo Ronaldo và họ cho rằng Renzi cố tình lợi dụng danh tiếng của tiền đạo Real để trục lợi.

Bên phía Renzi cũng không chịu thua. Họ giải thích rằng nhãn hiệu CR7 không hề ăn theo danh tiếng của Ronaldo. Bằng chứng là trước đó, Renzi đã sáng lập website giới thiệu một bài tập thể lực kéo dài trong 7 phút, dưới cái tên CR7. Lý do Renzi sở hữu nhãn hiệu CR7 là dựa theo chữ cái viết tắt tên họ của ông và số 7 ngày là ngày ông sinh ra, ngày 7/10.

Chính vì thế, Renzi cũng muốn tòa án làm rõ chính ông mới là người sở hữu nhãn hiệu CR7 đầu tiên. Theo quy định, tới cuối tháng 11 vừa qua, Renzi phải liên hệ với Ronaldo để thông báo về vụ kiện. Tuy nhiên, thời hạn đã qua được hơn 2 tuần mà luật sư của Renzi vẫn chưa thể liên lạc với ngôi sao Real Madrid.

Khi gọi điện đến trụ sở Real Madrid, người ở đầu dây bên kia cho biết văn phòng đã đóng cửa và chẳng ai có thể tiếp chuyện luật sư của Renzi. Bế tắc, họ nhờ một nhân viên tòa án ở Madrid đến thẳng trụ sở của Real để đưa hồ sơ vụ kiện cho Ronaldo. Nhưng lễ tân ở đại sảnh không nhận bởi lý do "vụ kiện này không liên quan gì tới CLB". Bức thư điện tử gửi tới người đại diện của CLB cũng không nhận được phúc đáp. Không loại trừ khả năng, Real đang cố tình "làm ngơ" trước vụ việc hòng mang lại lợi ích cho Ronaldo.

Tòa án tại Mỹ đặt thời hạn cho Renzi đến hết ngày 26/3/2015 phải thông báo vụ việc tới bị đơn. Nếu không vụ kiện sẽ không được tòa tiếp nhận.

Tuy nhiên, không phải Ronaldo trốn tránh là chẳng chịu thiệt hại. Văn phòng quản lý nhãn hiệu Mỹ mới đây tuyên bố mặt hàng của JBS Textile sẽ không được phân phối ở thị trường Mỹ cho tới khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa. Hàng đã sản xuất xong của JBS Textile vì thế cứ nằm chờ ở kho của hải quan.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm