Cựu nữ danh thủ Mỹ làm sếp ở Roma

30/10/2014 21:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cô từng là huyền thoại bóng đá ngày còn là cầu thủ. Bây giờ, cô đang chuyển hướng, đương đầu với thách thức mới trong vai trò một nữ lãnh đạo. Cô là Mia Hamm, chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2001 và 2002.

Mia Hamm vừa được Chủ tịch AS Roma James Pallotta bổ nhiệm vào thành phần Ban giám đốc của đội chủ sân Olimpico. Mia Hamm cùng với cựu ngôi sao hockey Cam Neely được các cổ đông của CLB đề bạt thay thế cho Thomas DiBenedetto và Joe Tacopina - hai cựu lãnh đạo vừa chia tay Roma. Theo nhà báo Italy Gianluca di Marzio, tại Roma, Mia Hamm sẽ nhận trách nhiệm quản lý các học viện của CLB.

Sự gia tăng số lượng lãnh đạo người Mỹ trong ban điều hành của Roma theo sau việc CLB được tiếp quản bơi doanh nhân gốc Boston James Palotta cách đây hơn 2 năm.

Hamm là một trong những nữ cầu thủ bóng đá thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cô sinh năm 1972, từng thi đấu cho tuyển Mỹ từ năm 1987-2004. Hamm từng cùng tuyển Mỹ hai lần vô địch World Cup (1991 và 1999) và đoạt hai HCV Thế vận hội (1996, 2004). Trong 275 lần ra sân cho tuyển quốc gia, cô ghi được 158 bàn thắng.

Năm 2004, Hamm tuyên bố giải nghệ và tham gia vào các hoạt động từ thiện trên toàn thế giới. Gần đây, cô được ghi tên vào Ngôi nhà danh vọng của bóng đá ở Pachuca, Mexico vì những đóng góp của cô cho môn thể thao vua.

Hai tuần trước khi được bổ nhiệm, Hamm tiết lộ cô là fan của CLB Roma khi tham dự lễ trao giải Bàn chân vàng. “Tôi thường xem Serie A qua tivi. Cầu thủ tôi yêu thích là Francesco Totti, nhưng tôi cũng thần tượng Andrea Pirlo và Daniele De Rossi. Roma là CLB mà tôi yêu mến nhất”.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Hamm cho rằng việc Tacopina rời Roma đến Bologna là dấu hiệu cho thấy người Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào bóng đá Italy và điều đó thật tuyệt vời.

Trước Hamm, Roma cũng có một sếp nữ nổi tiếng là Rosella Sensi. Bà Sensi sinh năm 1971, là nữ doanh nhân nổi tiếng người Italy. Bà được nhiều người trong giới thể thao biết đến trong vai trò Chủ tịch CLB AS Roma từ 2008-2011. Từ 31/3/2011, Rosella rút khỏi cương vị này khi Thomas DiBenedetto tiếp quản CLB chủ sân Olimpico. Hiện, Rosella Sensi là thành viên lãnh đạo của Lega Calcio - tổ chức điều hành hai giải bóng đá lớn nhất ở Italy là Serie A và Serie B.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm