Cristiano Ronaldo mất cơ hội đá 1 trận kiếm 1 triệu USD

27/02/2015 08:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Ý tưởng tổ chức trận đấu thường niên giữa các ngôi sao bóng đá châu Âu với các ngôi sao thế giới đã bị các CLB hàng đầu bác bỏ.

Các cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh như Cristiano Ronaldo có thể nhận đến 1 triệu USD mỗi người chỉ bằng việc chơi đúng 1 trận đấu biểu diễn mỗi mùa. Trận đấu được tiến hành giữa đội Các ngôi sao châu Âu với đội các ngôi sao thế giới tại sân Amsterdam Arena theo đúng mô hình của trận đấu các ngôi sao tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.

Nhiều nhà tài trợ của Trung Quốc sẵn sàng tài trợ cho trận đấu này, và các hãng truyền hình cũng rất háo hức.

Người đại diện Jorge Mendes khẳng định các khách hàng của ông như Cristiano Ronaldo, Diego Costa, Angel di Maria, Sergio Aguero, James Rodriguez và Radamel Falcao sẽ tham dự. Tuy vậy, một khách hàng khác là HLV Jose Mourinho sẽ không tham dự. Ban tổ chức dự định thuê các HLV tuyển quốc gia.

Tuy vậy, trận đấu này đang bị cản trở bởi lịch thi đấu của các CLB hàng đầu. Các CLB không muốn những ngôi sao sáng nhất của mình mạo hiểm sức khỏe vào một trận cầu vô bổ.

Các nhà phân tích rủi ro tài chính hàng đầu cũng cho rằng ý tưởng tổ chức trận đấu này là rất hay, nhưng khó có thể khiến nó trở nên hoàn hảo như khi vạch ra trên giấy. Các nhà tài trợ sẽ chùn tay nếu những ngôi sao sáng nhất không thể tham dự, ví dụ Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Trận đấu biểu diễn này vì thế cần được vạch kế hoạch chi tiết hơn nữa trong thời gian tới.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm