CHÙM ẢNH: 19 thói quen 'mê tín' đặc biệt của Rafael Nadal

26/01/2015 16:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal không chỉ nổi tiếng bởi sức mạnh, những cú đánh uy lực trên sân đấu hay những pha cứu bóng đẳng cấp... mà cả những thói quen gây chú ý với người hâm mộ. Tại Australian Open 2015, thói quen của Nadal một lần nữa được tái hiện.




Nadal thường vào sân với cây vợt đã cầm sẵn trên tay. Anh hầu như không nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ huấn luyện hay nhân viên phục vụ ở mặt sân chuẩn bị dụng cụ cho mình.


Không biết có phải do mê tín, Nadal luôn bước ra khỏi sân bằng chân phải.



Khi vào tới sân, Nadal luôn đặt túi xuống ghế và lật mặt trước của thẻ dành cho tay vợt tham dự giải.



Tay vợt Tây Ban Nha vô tư khởi động, mặc cho đối thủ sốt ruột đứng chờ.



Thói quen "móc..." đã trở thành thương hiệu của Nadal.



Nadal thường vừa nhún nhảy vừa cởi áo khoác.



Và không quên ngước nhìn lên khán đài để người hâm mộ ghi lại khoảnh khắc của mình.



Rồi Nadal đưa nước uống để cậu bé nhặt bóng cho vào thùng làm lạnh.



Trong khi đối thủ và HLV vẫn phải đứng chờ.





Nadal tiếp tục ăn kẹo tăng lực. Theo quan sát của phóng viên, anh thường ăn kẹo theo một "quy chuẩn", không bao giờ sai lệch cách thức.



Nadal nhún nhẩy khi trọng tài ném đồng xu.



Và chạy nhanh về cuối sân khi trận đấu chuẩn bị khởi tranh.



Anh không quên ngước lên khán đài để tìm kiếm động lực từ người thân trong gia đình.



Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, Nadal tiết lộ anh luôn tắm bằng nước thật lạnh trước mỗi trận đấu.



Mỗi khi giành được điểm số, Nadal lại cần đến khăn lau mồ hôi.



Nadal luôn chờ cho đối thủ sang trước ở mỗi lần đổi sân.



Nadal thường dùng nước tăng lực trước.



Sau đó mới đến nước lọc. Trình tự này không bao giờ thay đổi.





Cách Nadal đặt 2 chai nước cũng rất đặc biệt. Anh tiết lộ hai chai nước sẽ được đặt ở trước ghế ngồi, thiên về bên trái của anh. Nhưng tay vợt Tây Ban Nha khẳng định hành động này không phải do mê tín.



Trong giờ nghỉ giải lao, Nadal thường vuốt hai vai áo, vuốt mũi rồi đến hai tai.




Khi thay đồ, dù trong hay sau trận đấu, Nadal cũng yêu cầu một chiếc khăn thật lớn.

K.Đ
TheoUSA Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm