Chelsea nổi giận vì CĐV Man United và Man City xúc phạm nữ bác sỹ xinh đẹp

06/03/2015 22:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Chelsea đã phải ra một thông báo yêu cầu chấm dứt nạn phân biệt giới tính đang có dấu hiệu lan rộng khi các CĐV đối thủ liên tục có những lời lẽ xúc phạm nữ bác sỹ Eva Caneiro của The Blues.

Trong một đoạn băng được phát sóng trên đài BBC tối thứ Năm, có thể nhận thấy rất nhiều CĐV của Man United và Man City đã có những lời lẽ khiếm nhã với nữ bác sỹ xinh đẹp Eva Caneiro khi cô đi ngang qua họ. Điều này khiến phía Chelsea vô cùng quan ngại và họ đã phải chính thức lên tiếng trên truyền thông để kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt đối xử về giới tính nhắm vào phụ nữ trong bóng đá.

Một tổ chức có tên “Phụ nữ trong bóng đá” đã khởi động chiến dịch bảo vệ phụ nữ khỏi nạn phân biệt giới tính trong bóng đá mới đây đã liên hệ với 92 đội bóng ở các hạng thi đấu tại Anh. Họ yêu cầu tất cả các CLB có những động thái bảo vệ và hỗ trợ cho những nhân viên nữ đang làm việc cho mình.


Một số CĐV Man United đã có lời lẽ xúc phạm nữ bác sỹ của Chelsea

Thậm chí cả Bộ trưởng phụ trách thể thao là bà Helen Grant cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng này. Bà cho rằng phụ nữ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền công nghiệp bóng đá hiện đại.

“Tôi muốn có thêm ngày càng nhiều phụ nữ gia nhập ngành công nghiệp này, thậm chí là trong thành phần lãnh đạo. Phân biệt giới tính hay bất cứ hình thức cực đoan nào cần phải bị loại bỏ và tôi ủng hộ việc đẩy mạnh tiến trình này.”

Trong khi đó, Carolyn Radford, Giám đốc điều hành của CLB Mansfield Town cũng có những chia sẻ với BBC về vấn đề này.

“Nếu bạn không phải như vậy thì không việc gì bạn phải quan tâm đến những lời lẽ đó cả. Nếu có ai nói những lời phân biệt đối xử với tôi, tôi sẽ chỉ hất tóc và mặc kệ nó.
Tường Minh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm