Cả ban lãnh đạo đội bóng từ chức vì bị loại khỏi Europa League

12/12/2015 08:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải huấn luyện viên mà cả ban lãnh đạo đội bóng mới là những người từ nhiệm bởi kết quả tệ hại của đội bóng. Đó là câu chuyện xảy ra ở CLB Partizan Belgrade.

“Ban lãnh đạo đã từ chức đêm qua và tôi sẽ tạm thời chèo lái CLB cho đến khi có cuộc họp cổ đông trong vòng 30 ngày tới để bầu ban lãnh đạo mới”, Tổng giám đốc CLB, ông Milos Vazura, chia sẻ với báo chí. “Đây là thời điểm khó khăn cho Partizan bởi niềm hy vọng đổ dồn cho màn trình diễn ở đấu trường châu lục sau kết quả nghèo nàn ở giải vô địch Serbia. Chúng tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ. Nhưng nếu kết quả các trận đấu tốt hơn, chúng tôi đã không phải từ chức”.


Partizan Belgrade thua ngược đầy đau đớn trước Ausburg

Trận đấu với Ausburg đêm thứ Năm vừa qua, Partizan Belgrade đứng trước cơ hội lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out Europa League kể từ năm 2005. Đội bóng Serbia bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái khi đã đánh bại đối thủ ở lượt đi với tỷ số 3-1. Niềm hy vọng càng tăng cao khi Aboubakar Oumaru ghi bàn giúp Partizan dẫn trước.

Tuy nhiên, điều mà họ không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra. Ausburg với tinh thần thép đã làm nên một cuộc lội ngược dòng vĩ đại để đánh bại Partizan với tỷ số 3-1 và giành vé dự vòng 1/8 Europa League từ tay đối thủ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CĐV Partizan la ó, chửi bới cầu thủ và đòi ban lãnh đạo đội bóng phải từ chức.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm