Bách khoa thư Hà Nội: Chưa “cập nhật” về Hà Nội mở rộng

09/05/2010 09:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua (8/5) tại UBND TP Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và ra mắt bộ sách Bách khoa thư Hà Nội - công trình khoa học kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Tại buổi lễ, GS Lê Xuân Tùng - Chủ nhiệm công trình cho biết: Bộ sách Bách khoa thư Hà Nội (NXB Thời đại, 2010) dày khoảng 7.000 trang khổ A4, được các tác giả biên soạn chia thành 18 tập, với 18 chủ đề lớn. Từ lịch sử, địa lý cho đến văn hóa, khoa học, chính trị, thể thao... Độc giả có thể mua trọn bộ hoặc chọn mua từng tập mà mình quan tâm.


Bộ sách 18 tập
Bộ sách bước đầu tổng kết tri thức về các lĩnh vực của đời sống xã hội, giới thiệu những thành tựu văn hóa, khoa học của thủ đô suốt 1.000 năm qua. Thông qua đó, những nét đặc trưng của thủ đô ngàn năm văn hiến được giới thiệu, phục vụ rộng rãi bạn đọc trong và ngoài nước.

Theo GS Lê Xuân Tùng, bộ sách này được bắt đầu thực hiện từ năm 1993. Đây là công trình của tập thể gần 200 tác giả cùng ban chủ nhiệm và ban biên soạn. Năm 2000, Ban chủ nhiệm đã in thử 17 tập để trưng cầu ý kiến, rút kinh nghiệm. Từ đó đến nay, các tác giả vừa tìm tòi thêm tư liệu, vừa bổ sung hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc biên tập bộ sách với 18 tập đã kéo dài nhiều năm, và công việc làm bách khoa thư về một thành phố còn khá mới mẻ. Và hơn nữa, phần lớn tác giả trước đây quá bận rộn với công việc chính ở cơ quan, đơn vị mà chưa có thời gian thích đáng tập trung cho công việc này. Đó là chưa kể trong quá trình làm việc có 12 tác giả, trong đó có 6 trưởng ban chuyên ngành đã từ trần và một số tác giả vì nhiều lý do không thể tiếp tục tham gia công việc. Mặc dù vậy, ban chủ nhiệm và ban biên tập công trình vượt lên mọi khó khăn về hoàn cảnh và đã ra mắt bộ sách đúng hẹn.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tùng, Bách khoa thư Hà Nội chỉ tập trung trình bày tri thức 18 lĩnh vực của Hà Nội theo địa giới hành chính trước tháng 8/2008. Sau đó, theo quyết định của Nhà nước, thủ đô được mở rộng bao gồm tỉnh Hà Tây cũ và một số địa phương khác. Nhưng tiếc rằng vì thời gian eo hẹp nên bộ sách xuất bản lần này chưa kịp biên tập bổ sung. “Trong tương lai, nếu được cấp thẩm quyền cho phép, chúng tôi sẽ biên soạn tiếp. Và mặc dù đã hết sức cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bộ sách chắc không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót. Các tác giả, ban biên soạn mong nhận được sự góp ý chân thành của công chúng’’- ông Tùng nói.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm