Xavi bất ngờ đổi ý, ở lại gắn bó với Barcelona

23/07/2014 07:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Tin vui đã đến với CĐV Barcelona vào chiều tối ngày 22/7. Tờ Sport đưa tin: Sau nhiều buổi thảo luận kéo dài với ban lãnh đạo Barceona và HLV Luis Enrique, tiền vệ Xavi đã đổi ý, quyết định ở lại sân Camp Nou thi đấu.

Barca vừa trải qua một mùa Hè đầy đổi thay và điều này tác động không nhỏ tới Xavi. Việc Carles Puyol giã từ sự nghiệp, Victor Valdes từ chối gia hạn hợp đồng, Cesc Fabregas sang Chelsea thi đấu cho thấy một điều rằng tân HLV Luis Enrique đang muốn áp dụng một triết lý mới cho đội bóng xứ Catalunya và Xavi có lẽ không còn phù hợp. Trước những biến động, tiền vệ Tây Ban Nha đã tính đến chuyện chia tay. Mặc dù hợp đồng với Barcelona còn 2 năm thời hạn nhưng Xavi muốn kích hoạt điều khoản ra đi để sang Mỹ thi đấu theo lời mời gọi của CLB New York City FC. Trận giao hữu với Nice trên đất Pháp cuối tuần này được cho là trận cầu chia ly của Xavi với Barcelona.

Tuy nhiên, vào phút chót, diễn biến của vụ việc bất ngờ đổi hướng. Tờ Sport (Tây Ban Nha) cho biết hôm qua 22/7, Xavi đã trò chuyện trực tiếp với tân HLV Luis Enrique về tương lai của mình. Ngoài ra, người đại diện Ivan Corretja của anh cũng đã làm việc cùng với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, Giám đốc bộ phận bóng đá Raul Sanlleh và Tổng Giám đốc Antoni Rossich, để tìm kiếm thỏa thuận cuối cùng.


Xavi tiếp tục khoác áo Barcelona mùa tới

Quan điểm của Barca là muốn Xavi ở lại. Với kinh nghiệm của cầu thủ 34 tuổi, Xavi sẽ là người truyền lửa cho các cầu thủ trẻ trong đội hình. Chủ tịch Bartomeu cũng đã hứa hẹn những đãi ngộ quan trọng về lương bổng với Xavi. Cuối cùng, tiền vệ kỳ cựu của Tây Ban Nha đã chấp thuận ở lại. Vào ngày mai 24/7, Xavi sẽ trở lại tập luyện cùng Barcelona.

Nhưng thỏa thuận giữa Xavi và Barca chỉ có thời hạn 1 năm. Tức là, đến mùa Hè năm 2015, anh sẽ chính thức rời Camp Nou. Khi đó ban lãnh đạo Barca phải hoàn toàn chấp thuận nguyện vọng này mà không có ràng buộc nào liên quan tới tài chính. Thời điểm đó, Xavi sẽ chuyển sang thi đấu cho New York City FC trong mùa giải đầu tiên của CLB này ở MLS.

Quyết định này cũng có lợi cho Xavi bởi hiện tại khi MLS chưa khởi tranh, những tân binh của New York City FC như David  Villa sẽ phải tạm sang Australia thi đấu cho Melbourne City, CLB “chị em” của New York City FC. Phải chờ tới tháng 3, Villa mới trở lại hội quân cùng đội bóng mới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm