TTCN mùa Hè: Mùa 'đốt tiền' của Real và Barca?

31/07/2014 19:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp những bản hợp đồng đắt giá được các đội bóng Liga thực hiện trong mùa Hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Giải đấu cao nhất Tây Ban Nha đang trở thành bến đỗ có sức hút lớn nhất đối với các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Nhưng đằng sau những số tiền khổng lồ được bỏ ra để mua sắm cầu thủ, tình trạng nợ ngân hàng đang trở thành một gánh nặng đối với tất cả các đội bóng của Liga.

Liga vẫn là “Vua” chuyển nhượng

Còn tới hơn một tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè mới chính thức đóng cửa. Nhưng những diễn biến trong hai tháng vừa qua cho thấy cán cân chuyển nhượng châu Âu một lần nữa nghiêng về phía Liga, giải đấu vốn thu hút được nhiều ngôi sao nhất thế giới.

Tính đến thời điểm này, Barcelona là CLB chi tiêu khủng nhất trên TTCN. Họ đã có 5 bản hợp đồng, với tổng số tiền bỏ ra lên tới 143 triệu euro. Hơn một nửa trong số đó, Barca dùng để mua Luis Suarez, bản hợp đồng trị giá 81 triệu euro từ Liverpool. Đứng ngay sau Barca là đại kình địch Real Madrid. Với hai tân binh chính là James Rodriguez và Toni Kroos, đội bóng Hoàng gia TBN đã chi ra số tiền là 110 triệu euro.

Trong top 5 CLB chi tiền nhiều nhất mùa Hè (tính đến thời điểm này), Atletico chen chân vào vị trí thứ 5. Đó cũng có thể coi là một sự thay đổi lịch sử với đội bóng thường chỉ thu về nhiều hơn bỏ ra. Atletico chi tới 88,5 triệu euro. Họ xếp sau hai đội bóng của nước Anh là Liverpool (98,8 triệu euro) và Chelsea (93,5 triệu euro).

Barca, với thương hiệu và đẳng cấp, đã "quyến rũ" được ngôi sao sáng nhất Premier League là Luis Suarez. Trong khi đó, James Rodriguez cũng không thể cưỡng lại trước lời mời gọi của Real Madrid, dù ở Monaco, chân sút người Colombia luôn nhận được những ưu đãi đặt biệt. Và trong một vài ngày tới, nếu Barca có được sự phục vụ của Cuadrado của Fiorentina, Liga sẽ lại có thêm một ngôi sao khác đến từ Seria A.

Điều đó khẳng định sức hút tuyệt đối của Liga, giải đấu đang dần thống trị châu Âu nhờ đẳng cấp của Barca, Real hay Atletico.

Đằng sau những bản hợp đồng khủng

Tấm huy chương nào cũng có mặt trái. 3 CLB hàng đầu của Liga chi tới hơn 300 triệu euro và biến TTCN gần như thành sân chơi riêng của mình và từng bước làm lũng đoạn khi vô tình đẩy giá cầu thủ tăng vọt đáng kể.

Năm 2009, Real bỏ 93 triệu euro để mua Ronaldo. Năm ngoái, họ chi 99 triệu euro cho Gareth Bale trong khi mùa Hè này, giá của James Rodriguez, một cầu thủ mới chỉ thực sự nổi sau World Cup 2014, đã là 80 triệu euro.

Với Barca, họ cũng từng bỏ ra 65 triệu euro và tiền đạo Samuel Eto'o để chiêu mộ Ibrahimovic từ Inter trong mùa Hè năm 2009. Đến năm 2011, Barca chi gần 60 triệu euro cho cặp Fabregas - Sanchez. Năm ngoái, Barca tốn 85 triệu euro để trả cho Santos trong vụ Neymar (tính cả tiền thuế) còn năm nay, họ tốn 81 triệu euro cho Luis Suarez.

Chi nhiều như thế, nhưng không phải bản hợp đồng nào của Barca và Real Madrid cũng thành công. Real phải bán Kaka, người tốn của họ 65 triệu euro hồi năm 2009. Trong khi với Barca, họ từng phải bán Ibra chỉ sau một mùa giải. Bộ đôi Fabregas - Sanchez chơi bóng ở Camp Nou 3 năm nhưng không quá hiệu quả và cuối cùng, họ cùng bị đẩy sang nước Anh trong mùa Hè này.

Trong bản danh sách 10 “Chúa chổm” hàng đầu châu Âu được công bố vào tháng Ba năm nay, Real Madrid và Barcelona lần lượt xếp thứ năm và thứ sáu, với các khoản nợ là 165 triệu euro và 156 triệu. Năm ngoái, Carlos Mendoza, Chủ tịch hội CĐV Madrid bày tỏ sự nghi ngờ trên tờ AS: “Florentino Perez chỉ nói về các khoản nợ thuần tài chính, tức là nợ ngân hàng, nhưng Madrid không chỉ nợ ngân hàng, mà còn nợ các cầu thủ, các CLB khác, các hiệp hội thể thao, chính quyền, các nhà cung cấp.v.v Tổng số nợ đó vào khoảng 541 triệu euro, gấp đôi so với số nợ dưới thời Lorenzo Sanz”. Sự mờ ám trong điều khoản các hợp đồng mua cầu thủ lớn của Barca cũng làm dấy lên băn khoăn rằng họ còn che giấu những khoản nợ kinh khủng hơn.

Trong khi đó, tiền vẫn bị ném ra ngoài cửa sổ.

3 Trong top 5 CLB tiêu tiền nhiều nhất châu Âu ở mùa Hè này, Liga có 3 đại diện là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.

143 Barcelona là CLB chi tiêu khủng nhất trên TTCN. Họ đã có 5 bản hợp đồng, với tổng số tiền bỏ ra lên tới 143 triệu euro.

88,5 Atletico cũng đã có một mùa Hè lịch sử. Tính đến thời điểm này, họ đã chi tới 88,5 triệu euro.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm