Toni Kroos: “Hoàng đế” mới của Madrid

30/10/2014 06:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ra đi của Xabi Alonso trong mùa Hè để lại mối hoài nghi lớn cho Real Madrid. Toni Kroos đến để lấp vào chỗ trống mà chính Alonso để lại, nhưng ít ai tin rằng cầu thủ người Đức sẽ thay thế được tiền vệ xứ Basque.

Bởi Alonso đã dẫn dắt lối chơi của Real Madrid một cách hoàn hảo trong 5 năm qua và luôn là nhân tố không thể thay thế với bất cứ HLV ở Bernabeu. Tầm ảnh hưởng của Alonso lên Real Madrid là quá lớn, bằng chứng là khi cựu tiền vệ của Liverpool trở lại sau chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái, đội bóng áo Trắng đã phục sinh một cách ngoạn mục sau sự khởi đầu tệ hại.

Mất Alonso, Real Madrid như “rắn mất đầu”, và trong phòng thay đồ ở Bernabeu, nhiều người đã lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nhưng 102 ngày sau khi Kroos đặt chân tới Bernabeu, ít ai còn nhớ tới Alonso. Thậm chí, cách mà tiền vệ người Đức làm chủ khu trung tuyến của Real còn ấn tượng hơn cả tân binh của Bayern Munich.

“Đó là một hiện tượng”, các đồng đội đã nói về Kroos khi chứng kiến tiền vệ người Đức tỏa sáng rực rỡ trong trận “Kinh điển” với Barca. Trước trận đấu ở Bernabeu, Kroos đã xác lập được vị thế ở Madrid, nhưng sau chiến thắng 3-1 trước Barca, tầm ảnh hưởng của cựu ngôi sao Bayern còn được nâng lên một bậc nữa.

Trước Barca, Real Madrid đã cầm bóng tới 43%, nhiều hơn khoảng 10% so với những lần gặp đội bóng xứ Catalunya gần đây. Và gần như mọi đường bóng của Real đều qua chân Kroos. Thống kê cho thấy, trong 59 đường chuyền mà Kroos thực hiện trong trận gặp Barca, Kroos chỉ chuyền hỏng 2 lần, tức tỷ lệ thành công 96%.

Tính chung ở Liga từ đầu mùa tới nay, Kroos chỉ hỏng 48 trong số 626 đường chuyền, đạt tỷ lệ thành công 92%. Ở Champions League, thống kê về Kroos còn ấn tượng hơn khi anh thành công trong 391 đường chuyền và chỉ hỏng 15 lần, đạt tỷ lệ thành công 96%. Nếu tính trên mọi mặt trận từ đầu mùa tới nay (Liga và Champions League), số đường chuyền thành công của Kroos là 969, hỏng 63 lần, đạt tỷ lệ thành công 94%. Kroos thực sự giống như một GPS (thiết bị định vị) của Real Madrid.

Thông điệp của HLV Carlo Ancelotti là rất rõ ràng: bóng phải qua chân Kroos. Và tiền vệ người Đức đã phân phối bóng một cách tuyệt vời. Trung bình mỗi trận đấu, Kroos có 51 đường chuyền tấn công hướng lên phía trên. Kroos là mẫu tiền vệ luôn hướng lên phía trước, bằng chứng là hơn nửa số đường chuyền của anh được thực hiện bên phần sân đối phương. Kroos mạo hiểm nhưng anh không bao giờ thất bại.

Nhưng không chỉ xuất sắc trong phân phối bóng, Kroos còn “cày cuốc” như một công nhân. Tiền vệ người Đức chạy trung bình 11 km/trận, nhiều nhất trong số các cầu thủ Real Madrid. Anh cũng có trung bình 7 lần tranh cướp bóng thành công mỗi trận, chỉ kém Sergio Ramos. Dù Kroos là người được nghỉ ngơi ít bậc nhất của Madrid trong mùa Hè vừa qua do đã cùng ĐT Đức vô địch thế giới, cựu tiền vệ của Bayern vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi hay gặp rắc rối nào về thể lực.

Kroos đã thích nghi với vị trí mới ở Madrid trong một thời gian kỷ lục, cả về khả năng phòng ngự lẫn tấn công. Và hãy gọi anh là “Hoàng đế” mới của Real Madrid!

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm