Tây Ban Nha khép lại năm 2014 bằng một thất bại: Năm buồn của 'La Roja'

20/11/2014 20:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua đội tuyển Đức khép lại một năm buồn của bóng đá Tây Ban Nha. Đội quân của HLV Vicente Del Bosque tụt từ vị trí đầu bảng xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Năm 2014 đánh dấu sự xuống dốc của đội tuyển TBN, cùng với sự xuống dốc của Barcelona, với lối chơi tiki-taka đặc trưng nay chỉ còn trong hoài niệm.

Đánh mất thói quen chiến thắng

Tây Ban Nha, đang trong giai đoạn chuyển giao nhân sự, thua nhà ĐKVĐ thế giới Đức, chuyện không có gì ghê gớm, nhất là khi đây chỉ là trận giao hữu. Điều đáng nói ở đây chính là cái cách mà họ đã thua. "Đội bóng của chúng ta đã mất gene chiến thắng. Sau 8 năm, nỗi ám ảnh thất bại đã quay về", trích từ bài viết của tác giả Alonso Castilla trên tờ Elconfidencial. Đó là một sự thực cay đắng mà người Tây Ban Nha đang đối mặt.

Lần đầu tiên sau 8 năm, Tây Ban Nha đánh mất quyền kiểm soát bóng của họ trước đối thủ. Theo thống kê, các học trò của ông Del Bosque chỉ cầm bóng 47% so với 53% của các nhà ĐKVĐ thế giới. Điều này xuất phát từ một tập thể được coi là lộn xộn nhất từ nhiều năm qua: Casillas, Isco (Real Madrid), Albiol (Napoli), Azpilicueta (Chelsea), Bartra (Barcelona), Bernat (Bayern Munich), Raul Garcia (Bilbao), Bruno (Villarreal), Camacho (Malaga), Nolito (Celta Vigo) và Morata (Juventus). Rất nhiều những cầu thủ chưa một lần được đá cạnh nhau.

Việc cả Nolito, Camacho và Casilla cùng vào sân trong trận đấu này đã tăng số tân binh dưới thời Del Bosque lên con số 54. Giải thích cho những lựa chọn này, ông Del Bosque nói: "Tôi có những cơ sở để tin vào những thay đổi này. Để tìm kiếm một đội bóng hoàn hảo, chúng ta buộc phải thay đổi. Chuyện không chỉ diễn ra một sớm một chiều". Nhưng lời giải thích ấy chỉ mang ý nghĩa xoa dịu những hoài nghi bởi thực tế, chính Del Bosque đang phải loay hoay với cuộc chuyển giao của La Seleccion.

Kết thúc một năm buồn

"Tôi không thể hài lòng với những gì xảy ra ở World Cup 2014 tại Brazil. Chúng tôi đang đối mặt với thời khắc của sự chuyển giao và cần phải nhìn về tương lai với sự tích cực hơn. Nhưng nếu được đề nghị nói về năm 2014, tôi sẽ nói đó là một năm buồn", Del Bosque nói sau thất bại trước Đức. Tây Ban Nha khởi đầu năm 2014 với chiến thắng trước Italy tại Madrid hồi tháng Ba.

TBN đã chơi 12 trận trong năm nay nhưng chỉ thắng có 7 lần. Đáng buồn nhất là việc họ bị loại ngay ở vòng bảng World Cup với tư cách là ĐKVĐ. Tại giải đấu này, TBN đã thua cả Hà Lan lẫn Chile. Kết quả tồi tệ ấy khiến La Seleccion đang từ vị trí thứ nhất tụt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng của FIFA mới được công bố.

Từ 15/11/2006, sau trận đấu với Romania tại Cadiz (thua 0-1), Tây Ban Nha bất bại trên sân nhà 34 liên tiếp. Trong 8 năm ấy, họ vô địch châu Âu 2 lần và vô địch thế giới một lần. Người ta tin rằng một chương mới trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã mở ra.

Nhưng bóng đá luôn vận động và không thế lực nào tồn tại mãi mãi. Trong trận đấu cuối cùng của năm 2014, Tây Ban Nha đã thua ngay trên sân nhà. Nghiệt ngã thay, trận thua trước Đức lại xuất phát từ chính một sai lầm ở hàng thủ. Pha bắt bóng lóng ngóng của thủ thành Kiko Casilla đã biếu không cho Toni Kroos một bàn thắng. Tây Ban Nha, một thế lực cũ quỵ bước và Đức, một thế lực mới lại khẳng định được sức mạnh của mình. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là bao giờ thày trò ông Del Bosque mới trở lại.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm